lundi 15 février 2021

Thượng đỉnh G5 Sahel: Pháp muốn giảm bớt hoạt động trong khu vực


Đăng ngày:

Tổng thống các nước G5 Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger và Tchad) đều hiện diện tại N’Djamena, thủ đô của Tchad, một năm sau hội nghị thượng đỉnh Pau ở Pháp.

Thượng đỉnh kỳ trước đã quyết định gia tăng sức mạnh quân sự tại vùng « ba biên giới » (Mali, Niger, Burkina) và tăng cường thêm 600 quân Pháp trong khuôn khổ chiến dịch Barkhane, đưa tổng số lính viễn chinh Pháp lên 5.100. Còn lần này Paris mong muốn các đồng minh dần thay chân về quân sự lẫn chính trị, để giảm bớt cam kết có từ 8 năm qua.

Dù có những thành công về chiến thuật, bức tranh vẫn còn u ám. Hơn 8 năm từ khi khởi đầu cuộc khủng hoảng ở bắc Mali, hầu như không ngày nào không có một vụ tấn công vào đại diện chính quyền, nổ mìn thủ công hay sát hại dân lành. Thường dân là nạn nhân chính của cuộc xung đột, ngưỡng 2 triệu người di tản đã vượt qua vào tháng Giêng.

Quân đội Pháp đã làm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) bị yếu hẳn và trừ khử được nhiều thủ lãnh Al Qaida Bắc Phi (AQMI). Số vụ tấn công vào các căn cứ quân sự đã giảm xuống trong năm 2020, nhưng hai mạng lưới thánh chiến lớn nhất vẫn còn hoạt động. Và chính phủ Pháp trước chi phí lớn và thiệt hại nhân mạng (50 binh sĩ thiệt mạng kể từ 2013), cho rằng giải pháp không thể chỉ là quân sự.

Tuy nhiên Paris cũng ngần ngại, không muốn cắt giảm quân số ngay lập tức. Pháp ưu tiên cho hai hướng : « quốc tế hóa » với lực lượng đặc nhiệm Takuba mới thành lập, trong đó có một số lính Estonia, Cộng hòa Séc, Thụy Điển ; và « Sahel hóa », tức chuyển giao dần cho quân đội địa phương sẽ được Pháp và Liên hiệp Châu Âu huấn luyện.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.