lundi 15 février 2021

Tin vắn 15.02.2021

 


(AFP)
Lầu Năm Góc trấn an đồng minh NATO

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 12/02/2021 cho biết tân bộ trưởng Lloyd Austin trong cuộc họp qua video với các đồng nhiệm NATO đã đưa ra một thông điệp tích cực về Minh ước Bắc Đại Tây Dương.

Ông muốn tái khẳng định những cam kết của Mỹ với các đồng minh, cho rằng sẽ hiệu quả hơn nếu cùng sát cánh hành động. Về câu hỏi gai góc là việc triệt thoái khỏi Afghanistan, Lầu Năm Góc cho biết hiện chưa có chủ trương, quyết định sẽ từ ông Joe Biden. Còn về việc rút một phần lực lượng Mỹ đóng tại Đức thì kế hoạch vẫn còn đang phải xem xét.


(AP)
Lập ủy ban điều tra độc lập vụ xâm nhập điện Capitol ?

Sau khi cựu tổng thống Donald Trump được Thượng viện tuyên vô tội, đã có những tiếng nói từ cả hai đảng đòi thành lập một ủy ban điều tra độc lập về vụ xâm nhập điện Capitol hôm 06/11/2020, như đã từng thực hiện trong vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ủng hộ ý định này, và yêu cầu tướng về hưu Russel Honoré chủ trì việc xem xét lại ngay tiến trình an ninh tại tòa nhà Quốc Hội. Ông Bill Cassidy, một trong bảy thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu kết tội ông Trump và bị đảng Cộng Hòa bang Louisiana của ông kỷ luật, cho rằng phải có điều tra hoàn chỉnh về những gì đã diễn ra. Tuy nhiên muốn vậy cần phải ra luật, và việc này gây thêm chia rẽ, đồng thời làm lu mờ chương trình hành động của ông Joe Biden.


(Reuters)
Mỹ : Tấn công bằng dao trong métro New York, hai người thiệt mạng

Hung thủ đã hôm 14/02/2021bị bắt sau khi tấn công bốn người vô gia cư khi di chuyển trên tuyến A xe điện ngầm từ thứ Sáu đến Chủ nhật, khiến hai người tử vong và hai bị thương. Tuyến đường này nối bắc Manhattan với Queens. Cảnh sát New York đã điều thêm 500 nhân viên để giữ an ninh trong métro.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.