samedi 6 février 2021

Thanh Hằng - Covid : Bất hợp tác của F0 và những bình phẩm


Ở làn sóng dịch lần này, đã khó chống hơn vì biến chủng, lại gặp phải sự bất hợp tác của nhiều F0 lẫn F1.

Chỉ cần F0 khai  đến chỗ A trong khi sự thực đến chỗ B, đã vô cùng khó khăn cho việc chống dịch. Vì khoanh vùng nhầm, cách ly nhầm và xét nghiệm nhầm, tốn kém sức người và sức của, rồi chỉ cần khoanh vùng chậm vài tiếng thôi là nguy cơ lây lan dịch đã rất lớn.

Vì thế hôm nay giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị xử lý người thiếu trung thực trong khai báo y tế.

Tuy nhiên, cũng có một thực tế là chính mạng xã hội và một bộ phận truyền thông không chuyên nghiệp đã góp phần đưa đến tình trạng này.

Khi ngành y tế đưa lịch trình di chuyển của F0 ra là một số tờ khai thác quá đà, rồi mạng xã hội suy diễn, thậm chí bêu riếu về lịch trình của họ. Dường như F0 nào công bố lịch trình cũng bị săm soi theo cách thiếu thiện chí chứ không vì chống dịch.

Trong khi chính bản thân chúng ta (kể cả tôi) hàng ngày do công việc, nhiều người cũng có lịch trình rất phức tạp, vì chúng ta cũng có nhiều việc phải đi, phải làm, phải gặp nhiều người. Không có dịch tôi cũng thích đi massage, café cà pháo chém gió .v... nên chuyện một người nào đó đi nhiều nơi, gặp nhiều người, hay đi massage cũng là bình thường.

Vì thế, truyền thông làm sao để người dân hợp tác, tự giác khai báo, thay vì săm soi, bình phẩm chế giễu.

Còn chúng ta, dịch giã như này đi đâu nên nhớ kỹ hoặc ghi vào để khi cần có thể khai báo y tế rành mạch, hợp tác để chống dịch. Chứ đã là F0 mà khai báo quanh co, thiếu trung thực thì dễ gây hậu quả lớn lắm, nên có thể bị xử lý nặng theo Luật truyền nhiễm. Hợp tác chống dịch không phải cho ai khác mà cho chính mình, con cái mình và tất cả người thân của mình cơ mà.

THANHHẰNG 05.02.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.