vendredi 12 février 2021

Joe Biden muốn có chiến lược cứng rắn hơn với Trung Quốc


Đăng ngày:

Nhóm công tác gồm 15 cố vấn dân sự và quân sự, do Ely Ratner, một cựu cố vấn chuyên về Trung Quốc của ông Biden, làm trưởng nhóm. Họ có bốn tháng để đưa ra những khuyến cáo cho bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Mục tiêu là xác định lực lượng quân sự cần thiết ở Thái Bình Dương để đối phó với tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh, tăng cường hợp tác với các đồng minh, cân nhắc về mối quan hệ với quân đội Trung Quốc, các loại vũ khí cần phát triển. Đây là một trong những hồ sơ hiếm hoi mà tân tổng thống gần như là nối gót người tiền nhiệm Donald Trump.

Về cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Biden và chủ tịch Trung Quốc, thông tín viên Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh tường trình :

Cuộc điện đàm diễn ra thật là đúng lúc, liệu tương lai sẽ tốt đẹp hay không ? Dù sao đi nữa, truyền thông Nhà nước Trung Quốc cũng muốn tin là quan hệ Mỹ-Trung sẽ trở lại bình thường.

Về hình thức, cuộc điện đàm diễn ra trước thềm năm mới Tân Sửu và kỳ nghỉ Tết âm lịch ở Trung Quốc, kèm theo ý định hàn gắn, sau bốn năm căng thẳng mà Washington và Bắc Kinh rốt cuộc đã không còn chào hỏi nhau. Bài xã luận của Hoàn Cầu Thời Báo cũng coi việc trao đổi này là một dấu hiệu « tôn trọng lẫn nhau ».

« Tôn trọng », « bình đẳng », cũng là những từ của ông Tập Cận Bình được Tân Hoa Xã nêu ra. Về bản chất, chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh « Đối đầu sẽ là thảm họa », và là điều cần phải tránh, dù không thiếu « những quan điểm khác biệt » giữa hai bên.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Joe Biden đã « nhấn mạnh những quan ngại căn bản liên quan đến những biện pháp kinh tế mang tính cưỡng bức và bất công của Bắc Kinh, việc đàn áp Hồng Kông, xâm phạm nhân quyền ở Tân Cương và những hành động ngày càng hung hăng trong khu vực, kể cả đối với Đài Loan ». Rất nhiều điểm vốn vẫn được ông Tập Cận Bình coi là « chuyện nội bộ của Trung Quốc ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.