lundi 15 février 2021

Covid : Lần đầu tiên số ca mới nhiễm hàng ngày xuống dưới 100.000 tại Mỹ


Đăng ngày:

Số ca dương tính trung bình hàng ngày hôm thứ Bảy 13/02 đã ở dưới mức 100.000, lần đầu tiên kể từ ngày 04/11/2020, trong khi con số của tháng 1/2021 là 250.000 ca/ngày. Bác sĩ Rochelle Walesky, giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh (CDC) cho rằng đây là dấu hiệu đáng khích lệ.

Tuy nhiên bà cảnh báo các virus biến chủng mới lây lan nhanh hơn, trong đó có loại phát hiện lần đầu tại Anh, đã được ghi nhận ở 30 bang, có thể dẫn đến số trường hợp dương tính và tử vong nhiều hơn trong thời gian tới nếu mọi người mất cảnh giác. Bác sĩ Walesky nhấn mạnh, cần phải tiếp tục đeo khẩu trang, áp dụng các biện pháp an toàn và chích ngừa ngay khi có được vaccin.

Lời cảnh báo của giám đốc CDC được đưa ra vài ngày sau khi thống đốc các bang Iowa và Montana đã dỡ bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang. Trả lời câu hỏi của NBC, liệu người Mỹ có thể hy vọng ra đường không cần đeo khẩu trang từ nay cho đến cuối năm hay không, giám đốc CDC nói rằng « Tất cả tùy thuộc vào thái độ chúng ta hiện nay ».

Bác sĩ Walensky tuyên bố, để có thể mở lại trường học và sinh hoạt tương đối bình thường trở lại, cần phải đạt miễn dịch cộng đồng nhờ chích ngừa hàng loạt. Tuy nhiên do thời tiết đột ngột trở lạnh những ngày gần đây, nhiều trung tâm tiêm chủng từ Texas cho đến Virginia đã phải tạm ngưng hoạt động.

Theo số liệu của trường đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ đã có 27,5 triệu ca lây nhiễm và trên 484.000 người tử vong vì Covid.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.