jeudi 18 février 2021

Tin vắn 18.02.2020


(TTVN)Việt Nam nhập 200.000 liều vac-xin, thêm nhiều ca lây nhiễm Covid ở Hải Dương

Bộ Chính trị Việt Nam hôm nay 18/02/2021 đồng ý dùng ngân sách và các nguồn hợp pháp khác để nhập vac-xin chống Covid. Công ty AstraZeneca Việt Nam từ hôm qua đã được phép nhập 204.000 liều vac-xin để chống dịch khẩn cấp.

Tình hình ở Hải Dương vẫn đáng lo ngại : hôm nay toàn quốc có thêm 18 ca Covid mới, tất cả đều ở tỉnh này, nâng tổng số ca nhiễm ở Hải Dương lên 575. Hiện đang có 14.000 người đang bị cách ly ở Hải Dương, và tiếp tục xuất hiện ca nhiễm trong khu cách ly.


(Reuters)
Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tái khởi động

Nghi Sơn, nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam đặt tại Thanh Hóa, hôm nay 18/02/2021 bắt đầu hoạt động trở lại sau khi bị mất điện vào thứ Sáu tuần trước. Phát ngôn viên nhà máy cho biết đang điều tra nguyên nhân.

Nhà máy trị giá 9 tỉ đô la có năng lực 200.000 thùng dầu/ngày, nằm cách Hà Nội 260 kilomet có vốn 35,1% của Idemitsu Kosan (Nhật) ; 35,1% của Kuwait Petroleum (Koweit), 25,1% của PetroVietnam và 4,7% của Mitsui Chemicals (Nhật).


(AFP)
Ý phát hiện vụ Trung Quốc hối lộ để bán khẩu trang

Cảnh sát Ý hôm 17/02/2021 tịch thu số tài sản trị giá 70 triệu euro mà ba công ty Trung Quốc đã hối lộ cho một số nghi can, để bán được 800 triệu khẩu trang đủ loại sản xuất tại Hoa lục trị giá 1,25 tỉ euro cho các công ty Ý.

Thương vụ không được dự trù trong hợp đồng của ủy ban đặc nhiệm chống Covid, và cơ quan này cho biết là nạn nhân bị lừa đảo. Trong số tài sản bị tịch thu có nhà cửa, xe sang, nữ trang và có cả một chiếc du thuyền.


(Reuters)
Tư pháp Hồng Kông từ chối cho tỉ phú Lê Trí Anh tại ngoại

Tòa phúc thẩm Hồng Kông hôm nay 18/02/2021 bác bỏ đơn xin tại ngoại hầu tra của ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), chủ báo Apple Daily.

Theo luật mới, bản thân bị cáo phải chứng minh rằng mình không phải là mối đe dọa cho an ninh quốc gia, trong khi luật Hồng Kông lâu nay quy định đó là trách nhiệm của tư pháp. Nhà tỉ phú bị giam giữ từ ngày 03/12/2020, chỉ được tự do có một tuần rồi sau đó bị Viện Kiểm sát kháng cáo quyết định cho tại ngoại của tòa sơ thẩm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.