vendredi 12 février 2021

Biển Đông: Philippines không tham gia tập trận, nhưng điều thêm tàu bảo vệ ngư dân


Đăng ngày:

Bộ trưởng Lorenzana nói rằng Philippines năm ngoái cũng không tham gia các cuộc tập trận với Hoa Kỳ và các nước khác tại Biển Đông, để không làm mất lòng Trung Quốc, trong lúc tổng thống Rodrigo Duterte đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện hơn với Bắc Kinh. 

Lý do được bộ trưởng Quốc phòng Philippines nêu ra là do Manila có chiến hạm, nhưng không được trang bị vũ khí phù hợp. Theo ông, Trung Quốc cũng "đang theo dõi sát" các diễn biến tại vùng biển này, và nếu bị phật ý thì Bắc Kinh có thể ra tay hành động.

Về việc Hải quân Mỹ đưa hàng không mẫu hạm đến tập trận tại Biển Đông, Manila không được biết trước, nhưng cho rằng động thái này nhằm bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ. Đối với Washington, đây là con đường vận chuyển truyền thống, Mỹ muốn khẳng định tự do hàng hải và "quyền qua lại vô hại". Phía Philippines có thể tập trận chung với Mỹ, nhưng trong vùng biển của mình như Biển Sulu, và tránh các khu vực tranh chấp.

Lorenzana nói thêm, trong cuộc điện đàm với bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, ông nhấn mạnh không muốn xảy ra những sự cố dẫn đến xung đột, vì Philippines sẽ ở vào trung tâm cuộc chiến.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn lời tân tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, ông Cirilito Sobejana, cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện của Hải quân tại Biển Đông để bảo vệ ngư dân nước mình. Quyết định này được đưa ra sau khi Trung Quốc thông qua luật hải cảnh mới, cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng vào tàu nước ngoài tại các vùng biển mà Bắc Kinh có các yêu sách chủ quyền.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.