lundi 16 décembre 2019

Tin vắn 16.12.2019

Phu nhân phó tổng thống, cựu người mẫu Marry Mubaiwa và chồng.

(AFP) – Zimbabwe : Phu nhân phó tổng thống bị tống giam vì âm mưu giết chồng

Bà Marry Mubaiwa, 38 tuổi, vợ đương kim phó tổng thống Zimbabwe, ông Constantino Chiwenga, hôm nay 16/12/2019 đã bị tạm giam vì âm mưu ám sát người chồng. 

Cựu người mẫu này bị cáo buộc đã tháo dây truyền dịch ở cánh tay tướng Chiwenga, 63 tuổi, lúc ông nằm bệnh viện ở Pretoria (Nam Phi). Trước đó bà đã bị truy tố vì tội gian lận và rửa tiền. 

Hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (T) và Trương Minh Tuấn.
(VnExpress)Việt Nam : Hai cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ra tòa

Hôm nay 16/12/2019 tòa án Hà Nội xử sơ thẩm hai cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cùng với 12 bị cáo khác về vụ MobiFone mua công ty AVG. 

Ông Phạm Nhật Vũ (em ông Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam) đã bán được AVG với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thật, thương vụ này làm thiệt hại cho nhà nước 6.600 tỉ đồng. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Bắc Son được hối lộ 3 triệu đô la, ông Trương Minh Tuấn nhận 200.000 đô la. Có 40 luật sư bào chữa, phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 31/12, làm việc không nghỉ ngày nào.

(Yonhap) – Seoul và Tokyo họp giải quyết chiến tranh thương mại

Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay 16/12/2019 bắt đầu họp tại Tokyo nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột thương mại đã gây phương hại cho quan hệ song phương, và có nguy cơ làm rối loạn chuỗi cung ứng quốc tế. Đây là lần đầu tiên hai bên chính thức thảo luận về hệ thống kiểm soát xuất khẩu. 

Hồi tháng Bảy, Nhật hạn chế xuất qua Hàn Quốc ba loại nguyên liệu cần thiết cho việc sản xuất chip điện tử và màn hình, để trả đũa việc tòa án tối cao Seoul buộc các công ty Nhật bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức trong thời kỳ chiếm đóng (1910-1945).

Biểu tình bên ngoài trường đại học Jamia Millia Islamia ở New Delhi ngày 16/12/2019.
(AFP)   Ấn Độ : Biểu tình chống luật quốc tịch lan rộng sang các trường đại học

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay 16/12/2019 phải đối mặt với các cuộc biểu tình chống luật quốc tịch được cho là phân biệt đối xử với người theo đạo Hồi, đã lan rộng sang các trường đại học. 

Ban đầu chỉ tập trung ở miền đông bắc, biểu tình từ tối qua đã diễn ra ở nhiều trường đại học, để phản ứng với việc cảnh sát sử dụng bạo lực tại đại học Jamia Millia Islamia ở thủ đô New Delhi. Khoảng 100 sinh viên và 12 cảnh sát đã bị thương trong cuộc đụng độ ở trường này. 

Các phi cơ Boeing 737 MAX ở phi trường Victorville, California, Hoa Kỳ.
(AFP)  Số phận Boeing 737 MAX sắp được quyết định

Tập đoàn hàng không Boeing hôm nay 16/12/2019 có thể sẽ công bố quyết định về số phận của kiểu máy bay 737 MAX. Tuy loại máy bay này đã bị cho ngưng hoạt động từ giữa tháng Ba, nhưng Boeing vẫn tiếp tục sản xuất. 

Một chiếc 737 MAX của Ethiopian Airlines bị rơi ngày 10/03/2019 làm 157 người chết, trước đó vào cuối tháng 10/2018 một tai nạn khác đã làm 189 người đi trên Boeing 737 MAX của Lion Air bị thiệt mạng trong các điều kiện tương tự.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.