dimanche 22 décembre 2019

Đinh Kim Phúc - Chủ nghĩa nhân danh bao giờ chấm dứt ?



Mang ơn Trung Quốc?

Thưa ông, ông thờ Trung Quốc thì về lập bàn thờ ở nhà ông nhé.

Tại hội nghị Genève 1954, Trung Quốc đã bán đứng Việt Nam (nếu ông chưa biết thì đọc Tam giác Trung Quốc-Campuchia-Việt Nam).

Trung Quốc chính là kẻ âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, biến miền Bắc XHCN trở thành khu vực đệm để bảo vệ miền Nam Trung Hoa. Trung Quốc đánh Mỹ bằng thằng Việt Nam cuối cùng.

Ai tiếp sức cho Pon Pot tàn sát người dân Việt Nam từ sau 30/4/1975?

Ai ra lệnh tổng tấn công toàn tuyến biên giới Tây Nam của Việt Nam vào cuối năm 1978?

Ai gây ra chiến tranh xâm lược Việt Nam vào đầu năm 1979?

Ai đang xâm chiếm biển đảo và chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông?

Thưa ông, bây giờ là thời đại internet chớ không phải đọc báo giấy như cách đây 40
năm.

ĐINHKIM PHÚC 22.12.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.