mardi 8 janvier 2019

Trump : Quân Mỹ sẽ rút khỏi Syria theo « tiến độ thích hợp »

Một binh sĩ Mỹ tại vùng Manbij, Syria. Ảnh chụp ngày 01/11/2018.

Việc rút quân Mỹ khỏi Syria vẫn chưa rõ ràng : tổng thống Donald Trump ngày 07/01/2019 khẳng định sẽ tiến hành cuộc triệt thoái theo một « tiến độ thích hợp ». Sau tuyên bố rút quân gây nhiều tranh cãi trước đây, tổng thống Hoa Kỳ có vẻ muốn nhượng bộ về lịch trình hồi hương lính Mỹ. Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :

« Tổng thống Donald Trump chưa bao giờ đưa ra thời hạn cụ thể cho việc rút quân Mỹ khỏi Syria. Bây giờ ông nêu ra vấn đề này một cách dè dặt hơn so với tháng trước. Ông Trump viết trên Twitter : « Chúng ta sẽ rời Syria với một nhịp độ thích ứng, trong lúc vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo, và phải tỏ ra thận trọng ». 

Donald Trump đả kích New York Times, tờ báo mà ông cáo buộc là loan truyền các tin giả. Nhật báo này nói rằng chính quyền đã lui bước trước vấn đề rút quân nhanh chóng khỏi Syria. Tổng thống Mỹ cho rằng báo chí đã đưa lại không đúng theo tinh thần bài diễn văn.

Tuy nhiên hôm 19/12 trong một video trên Twitter ông Trump tuyên bố : « Chúng ta đã chiến thắng tổ chức Nhà nước Hồi giáo, và bây giờ là lúc các quân nhân của chúng ta hồi hương » - một câu nói tất nhiên làm người ta nghĩ rằng quân Mỹ sẽ rút đi ngay lập tức. Tuyên bố trên đã gây ra những phản đối mạnh mẽ, và bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từ chức do bất bình trước việc Washington bỏ rơi đồng minh Kurdistan.

Từ đầu tháng Giêng, tổng thống Trump có vẻ lùi bước về lịch trình rút quân. Sau cuộc gặp với một thượng nghị sĩ Cộng Hòa vốn phản đối quyết định này, ông Trump tuyên bố rằng việc hồi hương 2.000 binh sĩ đang chiến đấu tại Syria sẽ còn mất một ít thời gian nữa ».

Tổng thống Mỹ-Pháp trao đổi về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Nhà Trắng hôm qua cho biết tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm về vấn đề rút quân Mỹ khỏi Syria. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh « tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ », đồng thời nhắc lại rằng « sẽ không dung thứ việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria thêm một lần nữa ».

Trước đó phía Pháp tuyên bố rất quan ngại về an ninh của các đối tác của Hoa Kỳ tại Syria, đòi hỏi phải bảo vệ cư dân vùng đông bắc nước này.

Trên thực địa, quân thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) hôm nay tiến hành các cuộc tấn công tự sát vào một lực lượng hỗn hợp Ả Rập & Kurdistan (FDS) ở miền bắc Syria làm 23 chiến binh thiệt mạng, phía thánh chiến có 9 người chết tại chỗ.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190108-syria-quan-my-rut-lui-tien-do-thich-hop

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.