vendredi 25 janvier 2019

Tin vắn 25.01.2019



(AFP) – Trung Quốc mua 60% một cảng của Peru

Tập đoàn Cosco Shipping Ports (CSP) của Trung Quốc hôm nay 25/01/2019 loan báo sẽ mua 60% cổ phần của công ty Peru quản lý cảng Chancay với giá 225 triệu đô la, trả trước 56 triệu. Đây là cảng đầu tiên Trung Quốc mua được tại Nam Mỹ. 

Hiện tập đoàn CSP đang sở hữu 282 bến tàu của 36 hải cảng tại châu Á, Cận Đông và châu Âu, trong đó có 192 cảng container.


Phi cơ làm mưa nhân tạo của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc.
(AFP) – Hàn Quốc chống ô nhiễm từ Trung Quốc

Chính quyền Hàn Quốc hôm nay 25/01/2019 đã điều phi cơ bay trên Hoàng Hải để tiến hành thí nghiệm rải chất iodure bạc làm mưa nhân tạo, chống các hạt bụi mịn gây ô nhiễm từ nước láng giềng Trung Quốc.

Duyệt binh kỷ niệm 75 năm vụ bao vây Leningrad tại Saint-Petersbourg ngày 24/01/2019.
(AFP) – Diễn binh kỷ niệm giải vây Leningrad gây phẫn nộ ở Saint-Petersbourg

Ý định tổ chức cuộc diễn binh kỷ niệm 75 năm ngày chấm dứt cuộc vây hãm Leningrad (27/01/1944) với 2.500 người lính và những chiếc xe tăng T-34, đã gây sốc cho nhiều người dân Saint-Petersbourg, vì theo họ là sự sỉ nhục đối với những người đã sống qua 872 ngày khủng khiếp. 

AFP hôm nay 25/01/2019 cho biết có 5.000 người dân đã ký tên vào kiến nghị, đòi hỏi không nên ca ngợi chiến tranh, mà tốt nhất là dành một phút mặc niệm 800.000 người đã chết.

(AFP) – Damas bị đánh bom lần thứ hai

Một vụ đánh bom đã diễn ra hôm qua 24/01/2019 gần đại sứ quán Nga ở Damas, không gây thiệt hại nhân mạng. Đây là vụ thứ hai chỉ trong vài ngày, trong khi thủ đô Syria từ một năm qua vẫn tránh được các vụ tấn công bằng xe gài bom. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.