mardi 8 janvier 2019

Tin vắn 08.01.2019


Ông Jim Yong Kim, chủ tịch Ngân hàng Thế giới vừa từ chức hôm 07/01/2019.

(AFP)Chủ tịch Ngân hàng Thế giới bất ngờ từ chức

Ông Jim Yong Kim, chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) hôm qua 07/01/2019 thông báo từ chức, trong khi nhiệm kỳ của ông đến năm 2021 mới kết thúc. Đây là cơ hội cho chính quyền Donald Trump vốn phản đối chủ nghĩa đa phương, chỉ định một ban lãnh đạo mới, vì Hoa Kỳ là cổ đông lớn nhất của định chế này. 

Ông Jim có cha là người Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc, qua Mỹ từ lúc năm tuổi, có hai bằng tiến sĩ, được cựu tổng thống Barack Obama đưa lên lãnh đạo WB từ năm 2012.

Trường tiểu học nơi xảy ra vụ tấn công.
(AFP) Trung Quốc : 20 trẻ em bị thương vì vụ tấn công bằng búa

Sáng nay 08/01/2019 có 20 học sinh một trường tiểu học ở Bắc Kinh bị thương trong đó có ba em bị thương nặng, do bị một người đàn ông dùng búa tấn công. Hung thủ đã bị bắt tại chỗ. Các vụ tấn công vào trường học từng nhiều lần xảy ra tại Trung Quốc, ở Vân Nam, Liêu Ninh, Quảng Tây…

Tỉ phú Nhật Yusaku Maezawa.
(AFP) Một tỉ phú Nhật phá kỷ lục về số lần chia sẻ trên Twitter

Nhà tỉ phú người Nhật, Yusaku Maezawa hôm qua 07/01/2019 đã phá kỷ lục khi tin Twitter của ông được chia sẻ trên 5,55 triệu lần, lớn nhất trong lịch sử. Ông hứa tặng 1 triệu yen (8.061 euro) cho 100 follower chia sẻ tin này, được chọn bằng cách rút thăm.

Một trung tâm giao nhận của Amazon ở Praha.
(AFP)Amazon trở thành công ty tư nhân đắt tiền nhất thế giới

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon từ hôm qua 07/01/2019 đã vượt qua Microsoft, trở thành công ty tư nhân có giá trị lớn nhất tại Wall Street. Cổ phiếu của tập đoàn đã tăng 3,44%, đưa tổng giá trị của Amazon trên thị trường chứng khoán lên 797 tỉ đô la. Microsoft với 783 tỉ đô la bị đẩy lui xuống hàng thứ hai.

Thủ phạm Mevlut Mert Altintas lúc vừa bắn chết đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ.
(AFP)Thổ Nhĩ Kỳ mở phiên xử các nghi can sát hại đại sứ Nga

Phiên tòa xét xử 28 nghi can bị cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát đại sứ Nga Androi Karlov hôm 19/12/2016 được mở ra hôm nay 08/01/2019 tại Ankara. Hung thủ Mevlut Mert Altintas khẳng định muốn trả thù cho thành phố Aleppo ở Syria, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng giáo sĩ Fethullah Gulen đang lưu vong ở Mỹ đã giật dây vụ này.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.