lundi 14 janvier 2019

Tin vắn 14.01.2019


Cứu hộ trong vụ chìm phà Sewol năm 2014.

(AFP) – Hàn Quốc : Những người sống sót trong vụ chìm phà Sewol được bồi thường

Tư pháp Hàn Quốc hôm nay 14/01/2019 ra lệnh cho chính phủ và công ty Cheonghaejin Marine bồi thường 80 triệu won (62.000 euro) cho từng người trong số 20 người sống sót trong tai nạn chìm phà Sewol làm 304 người chết cách đây 5 năm. Khoảng 60 thân nhân các nạn nhân có đưa đơn kiện cũng được bồi thường mỗi người 32 triệu won.


Chính quyền Bangkok cho xe xịt nước để giảm bụi do ô nhiễm tăng cao, 21/12/2018.
(AFP) – Thái Lan muốn làm mưa nhân tạo để chống ô nhiễm

Chính quyền Thái Lan hôm nay 14/01/2019 cho biết có ý định làm mưa nhân tạo để đối phó với tình trạng ô nhiễm nặng nề ở Bangkok hiện nay, với lượng vi phân tử độc hại cao hơn nhiều so với ngưỡng được Tổ chức Y tế Thế giới ấn định. Sáng nay, Bangkok xếp thứ 10 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Cảnh sát giải tán công nhân may đình công tại Ashulia, ngoại ô Dacca ngày 14/01/2019.
(AFP) – Công nhân may Bangladesh đình công đòi tăng lương

Hàng ngàn công nhân Bangladesh may gia công cho các thương hiệu nổi tiếng ở phương Tây hôm qua 13/01/2019 đã đình công để đòi tăng lương. Cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán những công nhân phong tỏa xa lộ ở Savar, ngoại ô Dacca.

Phong trào phản kháng kéo dài từ một tuần qua, thứ Ba 8/1 một công nhân thiệt mạng và 50 người khác bị thương khi cảnh sát bắn đạn cao su và hơi cay vào đoàn biểu tình 5.000 người.

(AFP) – Cá chết hàng loạt tại Úc

Khoảng 1 triệu con cá trong mấy ngày qua đã bị chết tại các sông ngòi ở đông nam nước Úc. Theo chính quyền, đó là do nạn hạn hán, còn theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân là quản lý nguồn nước tệ hại.

Đại diện Nga, Đức, Pháp trong lễ ký kết tài trợ Nord Stream 2 ngày 24/04/2017 tại Paris.
(AFP) – Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 : Mỹ đe dọa trừng phạt

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Đức hôm qua 13/01/2019 cảnh báo các công ty Đức tham gia dự án Nord Stream 2 đưa khí đốt từ Nga sang châu Âu, không đi ngang Ukraina như lâu nay, có nguy cơ bị trừng phạt theo Luật chống các kẻ thù của nước Mỹ (CAATSA). Luật này được thông qua năm 2017, nhắm vào Iran, Bắc Triều Tiên và Nga.

Hiện trường chiếc máy bay vận tải quân sự rơi gần sân bay Fath, Iran ngày 14/01/2019.
(Reuters)Một phi cơ vận tải quân sự rơi ở Iran, 15 người chết
 
Một chiếc Boeing 707 của không quân Iran hôm nay 14/01/2019 bị rơi gần Teheran do thời tiết xấu, khiến 15 người thiệt mạng. Người duy nhất sống sót là một thợ máy đã được đưa đến bệnh viện.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.