jeudi 14 octobre 2021

Tin vắn 14.10.2021

 


(AFP) –
Đài Loan : 46 người chết vì hỏa hoạn ở một tòa nhà

Có đến 46 người thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn hôm nay 14/10/2021 tại một tòa nhà 13 tầng ở Cao Hùng, miền nam Đài Loan. Đây là một trong những vụ cháy tại chung cư gây chết người nhiều nhất trên thế giới kể từ 20 năm qua.

Hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm, ngọn lửa thiêu rụi nhiều tầng trước khi cứu hỏa khống chế được, trên 70 xe chữa lửa được huy động. Đa số nạn nhân cư ngụ từ tầng 7 đến tầng 11, còn năm tầng dưới cùng là cơ sở thương mại, lúc đó không có người. Một cảnh sát cho biết tòa nhà xây đã hơn 40 năm, cư dân chủ yếu là người thu nhập thấp.


(Reuters) –
Miến Điện từ chối cho đặc sứ ASEAN gặp bà Aung San Suu Kyi

Tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện hôm nay 14/10/2021 cho biết không ngăn cản đặc sứ ASEAN thăm đất nước, nhưng không thể cho tiếp xúc với Aung San Suu Kyi vì bà bị cáo buộc nhiều tội phạm.

Phát ngôn viên Zaw Min Tun cũng tuyên bố việc Liên Hiệp Quốc chậm trễ chấp thuận đại sứ do chính quyền quân sự Miến Điện bổ nhiệm là có ý đồ chính trị.


(RFI) –
COP15 về đa dạng sinh học : Khoảng 100 nước thông qua « Tuyên bố Côn Minh »

Các đại diện của hơn 100 quốc gia họp trực tuyến hôm 13/10/2021 đã thông qua « Tuyên bố Côn Minh » về đa dạng sinh học trên thế giới.

Văn bản không mang tính ràng buộc dựa trên khái niệm « văn minh sinh thái » của Tập Cận Bình, là thông điệp mạnh mẽ về « quyết tâm và sự đoàn kết » nhằm bảo vệ các loài động và thực vật - theo bộ trưởng Môi trường Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc hứa tặng 200 triệu đô la cho quỹ bảo vệ thiên nhiên tại các nước đang phát triển.


(RFI) –
Hollywood đứng trước đe dọa đình công

IATSE, nghiệp đoàn đại diện các kỹ thuật viên điện ảnh và truyền hình Hollywood đe dọa sẽ đình công vào tuần tới nếu các phim trường không tăng lương và điều chỉnh thời gian làm việc.

Trong suốt 128 năm qua, 60.000 thành viên nghiệp đoàn này chưa bao giờ đình công, nhưng họ cảm thấy đã vượt quá sức chịu đựng : lương chỉ hơn mức lương tối thiểu đôi chút, và phải làm việc nhiều ngày liên tục, thường không được nghỉ trưa. Hồi năm 2007, cuộc đình công của những người viết kịch bản đã khiến Hollywood phải ngừng hoạt động 100 ngày, gây thiệt hại 1 tỉ đô la cho kinh tế địa phương.


(RFI) –
Putin : « Giải Nobel hòa bình không phải là một chiếc khiên »

Lần đầu tiên từ khi nhà báo Nga Dimitri Mouratov được trao giải Nobel hòa bình cùng với đồng nghiệp Philippines Maria Ressa, ông Vladimir Putin hôm qua 13/10/2021 đã lên tiếng.

Trong bối cảnh báo chi độc lập bị đàn áp, dán nhãn cơ quan nước ngoài, khi được chất vấn về chủ đề này tại một diễn đàn năng lượng ở Matxcơva, tổng thống Nga nói rằng sẽ không có vấn đề gì nếu không vi phạm luật pháp. Nhưng nếu muốn « sử dụng giải Nobel như một chiếc khiên » thì cần phải hiểu rằng dù tài năng đến đâu đều phải tuân thủ pháp luật Nga. Cùng ngày giải Nobel được công bố, bộ Tư pháp Nga đã liệt thêm 7 nhà báo vào diện « nhân tố nước ngoài ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.