vendredi 7 février 2025

Nguyễn Minh Tâm - Nghĩ ngắn


Sư Minh Tuệ (dường như) đã có hai sai lầm:

1. Quá nuông chiều đám gọi là "sư nhỏ" dẫn đến để họ lộng hành, bất chấp;

2. Không nói thật về khuyết điểm của Báu (điều này là thật, Báu có nhiều khuyết điểm và thành tâm sám hối, chỉ "mong sư phụ chỉ cho con"), Báu nói khi vào chào tạm biệt sư phụ đề về mà sư phụ chỉ dùng hai chữ "tùy duyên".

Nhưng trái lại, khi trả lời các YouTuber, sư lại dùng lời bóng gió ám chỉ Báu "công thần" ngạo mạn...Vì cho rằng Báu đã nhờ đi trợ giúp đoàn mà nổi tiếng, có thu nhập 700 triệu đến 1 tỉ đồng mà lại kể công...là đã xuất hiện tâm ma.

Hai chi tiết này cho thấy sư Minh Tuệ (dường như) là còn sân si, cố kham nhẫn, dằn mình chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn bật ra...Điều này cũng hiểu được vì sau hơn 6 năm tu tập, sư đã đạt một số công hạnh nhất định Nhưng đích thực (như sư thường nhận) sư cũng vẫn chỉ là người đang tập tu thôi, còn phải tu a tăng kỳ kiếp nữa.

Toàn bộ đám gọi là "sư nhỏ" không đáng để mọi người cung kính quỳ lạy cúng dường, như thế là đã vô tình làm hại họ.

NGUYỄN MINH TÂM 06.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.