vendredi 28 février 2025

Nguyễn Chiến Thắng - Trump đổi giọng liên tục, "Rằng hết giận rồi thương"

Cách đây chỉ mấy hôm thôi, khi mọi thủ đoạn "đàm phán" mà Trump dùng để tống tiền Ukraine từ khai khống, xiết nợ, đe dọa bán đứng Ukraine theo tối hậu thư Stambun của Putin, mặc cả theo kiểu anh chị xã hội đen...đã không thể buộc tổng thống Ukraine Zelensky phải ký vào một bản thỏa thuận đất hiếm (một thỏa thuận còn tệ hơn các trừng phạt mà phe đồng minh đã áp đặt cho Đức và Nhật sau khi phát xít bại trận) khiến Trump phát điên.

Trump đã không từ một ngôn từ nào để nhục mạ Zelensky. Rằng là "độc tài", "không được dân bầu", "chỉ có 4 % người dân Ukraine ủng hộ Zelensky", "phải bầu cử", Zelensky phải ra đi, "ngủ quên" không tiếp bộ trưởng tài chính Mỹ...

Rằng là không có thỏa thuận đất hiếm, thì sẽ không gặp Zelensky, rằng ông ta sẽ gặp Putin để thay thế...

Nhưng sau khi nghe tin dự thảo đất hiếm sửa đổi thứ ba hoàn tất và Zelensky đã sẵn sàng, Trump đã thay đổi thái độ 180⁰.

Theo UP, trong cuộc họp báo với thủ tướng Anh Anh Keir Starmer vào ngày 27 tháng Hai tại nhà Trắng, Trump nói:

"Tôi rất kính trọng (Zelensky). Chúng tôi đã cung cấp cho ông ấy hàng tỉ đô la thiết bị, nhưng họ thực sự đã chiến đấu rất mạnh mẽ và dũng cảm. Ai đó phải sử dụng thiết bị đó, và họ đã chiến đấu thực sự dũng cảm."

Trump mừng đến nỗi, quên hết mọi thịnh nộ, mọi việc đã xảy ra, không còn nhớ rằng mình đã nhục mạ Zelensky.

Khi được một nhà báo nhắc đến câu chuyện ông gọi "Zelensky là kẻ độc tài", Trump vờ như đãng trí hỏi lại "Chả lẽ tôi lại nói Zelensky như vậy sao ?".

Lời bình.

Nếu ai theo dõi câu chuyện nước Mỹ, đều thấy cả Trump lẫn Biden đều quá già cho sự nghiệp của những người phải nắm giữ vai trò lãnh đạo nước Mỹ. Họ đều có thể đãng trí, đều có thể chóng quên.

Tuy vậy Biden làm việc theo một triết lý mà ông ta đã đã tích lũy được suốt cuộc đời làm chính trị của mình, nên Biden nhàn nhã khoan thai hơn. Thay vào đó, Trump làm việc tùy cảm xúc, tùy hứng, nên nói năng bạt mạng, nói trước quên sau, tiền hậu bất nhất.

Để tránh thương hiệu là kẻ nói dối, Trump phải chịu áp lực rất nhiều từ lời hứa. Chỉ để chứng minh lời hứa "Biden là kẻ cho đi, tôi là kẻ lấy lại" trước MAGA thôi, Trump cũng đã phải quay cuồng vất vả rồi.

Chưa kể Trump phải vật lộn để chứng minh rằng mình là một nhà đàm phán tài năng. Trump muốn đạt danh tiếng là người kết thúc chiến tranh. Nên Trump đã làm tất cả để kết thúc chiến tranh mà bất chấp hậu quả bất công cho Ukraine.

Lại còn cổ phiếu mất giá, lại còn có tin nói rằng Trump ồn ào nhưng số người bị Trump trục xuất ít hơn Biden. Tất cả áp lực lên cái thân già, hiếu thắng, khiến Trump căng thẳng. Lại thêm phải đấu trí với Zelensky. Trump như đâm đầu vào đá núi.

Hãy thông cảm cho ông ta.

NGUYỄN CHIẾN THẮNG 28.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.