lundi 10 février 2025

Người Sài Gòn - Mừng và lo với du lịch Long An

Ngày 28/11, báo chí đưa tin “Nhiều điểm du lịch trên địa bàn Long An bắt đầu chương trình khuyến mãi hưởng ứng Tuần Văn hóa - Thể thao -  Du lịch tỉnh lần thứ hai năm 2024, từ 28/11 đến 4/12 với chủ đề “Khát vọng sông Vàm”.

Sông Vàm là cách gọi chung hai dòng sông chảy qua Long An, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây, là phụ lưu của sông Đồng Nai - sông dài nhất chảy trên lãnh thổ Việt Nam.

Vàm có nghĩa là ngã ba sông, nơi có thêm dòng sông mới. Cũng xin nói thêm, trừ Cửu Long, thanh long (cây), Long Ẩn (Sóc Trăng), Long Hồ (Vĩnh Long) … có nghĩa là “Rồng”; các địa danh Nam bộ có từ Long còn lại, trong đó có Long An; có nghĩa là  “Hưng thịnh”.

Cùng ngày 28/11, Hội nghị liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra suốt tuần. Với nhiều tham luận về tiềm năng, thế mạnh du lịch vùng từ các sản phẩm đặc trưng địa phương, nhằm mở thêm cơ hội kết nối tour, tuyến du lịch mới vùng Tây Nam Bộ.

Trong ngày, Hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc khai mạc tại khu đô thị trung tâm phường 6, thành phố Tân An và hoạt động đến ngày 04-12. Trước đó, đoàn Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM đến tham dự các hoạt động, tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch như Làng nổi Tân Lập, Khu du lịch Cánh đồng bất tận… với lãnh đạo tỉnh.

Tuần lễ “Khát vọng sông Vàm” có nhiều hoạt động sôi nổi như Giải Golf Hữu nghị Long An - Hàn Quốc 2024 tại sân Golf Royal Long An Golf & Villa (huyện Đức Huệ). Giải Việt dã tỉnh Long An 2024 tại Khu Đô thị Waterpoint (huyện Bến Lức). Giải Đua xuồng ba lá tại Bờ kè sông Bảo Định (TP Tân An). Hội nghị xúc tiến đầu tư Long An 2024 tại Hội trường Thống Nhất. Cuộc Thi “Tỏa Sáng Tài Năng Sinh Viên, Học Sinh”. Lễ Hội Âm Nhạc - Hite Jinro Festival 2024 ...

Du lịch Long An nỗ lực tăng tốc với hàng loạt động thái tích cực. Vườn thú Mỹ Quỳnh (ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, Đức Hòa); một trong những vườn thú lớn nhất Việt Nam; gồm nhiều khu tham quan động vật hoang dã, bán hoang dã, có công viên nước, khu vui chơi trẻ em, khu nghỉ dưỡng...; “miễn phí vé vào cổng suốt thời gian tuần lễ văn hóa”.

Làng nổi Tân Lập (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa) miễn phí vé cổng, miễn phí chụp ảnh flycam cho du khách trong ngày 03 – 04/12; mở thêm nhiều dịch vụ mới như chèo thuyền kayak, tắm hồ bán nguyệt, lặn ngắm thủy sinh…Khu du lịch sinh thái Giáo dục Trải nghiệm Chavi Garden (xã Thạnh Lợi, Bến Lức) miễn phí vé vào cổng từ ngày 02 – 04/12 và mở thêm dịch vụ mới lắc thuyền thúng.

Khu du lịch Happy Land (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) giảm 50 % vé vào cổng. Khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận và Trung tâm dược liệu Đồng Tháp Mười (thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) giảm 10 % giá tour và có thêm quà tặng khách. Các điểm đến Vân Lại Viên, Vàm Cỏ Farmstay (Thạnh Đức, Bến Lức) giảm vé vào cổng, hóa đơn thức ăn…

Có thể nói, chưa bao giờ du lịch Long An có nhiều hoạt động, kết nối các tinh, các ngành, TPHCM và cả nước ngoài như vậy. Riêng Hàn Quốc, đứng thứ ba về đầu tư ở Long An; tham gia các hoạt động như thi đấu Golf, đưa khách tham quan, có 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm…

Ông Nguyễn Thành Thanh, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hào hứng cho biết “Với quy mô các sự kiện, đặc biệt là nhiều chương trình đặc sắc, Long An đã sẵn sàng để đón khoảng 1 triệu lượt khách đến với Tuần văn hóa - thể thao - và du lịch năm 2024”. Nghe xong, vừa mừng, vừa lo. Mừng vì lãnh đạo tỉnh đã thể hiện quyết tâm bằng hành động để phát triển du lịch.

Lo vì con số 1 triệu khách mà giám đốc Sở dự báo. Long An chưa có các dịch vụ lưu trú 4 – 5 sao. Cả thành phố Tân An chỉ có gần 600 phòng lưu trú, kể cả Guesthouse. Các huyện, thị càng ít hơn. Cả năm 2023, tỉnh Long An đón được 1 triệu khách, doanh thu 560 tỉ; xếp hạng 12/13 tỉnh thành Tây Nam bộ về lượng khách lẫn doanh thu, chỉ xếp trên Hậu Giang.

Tiềm năng du lịch Long An có thừa nhưng bị nhiều cản trở. Nhiều cầu có tải trọng 8 tấn, xe trên 30 chỗ không thể vào. Lưu trú chỉ trung bình thấp, lại phân tán. Thiếu các homestay, gardenstay, farmstay chuẩn để giữ các nhóm khách gia đình, các nhóm bạn và công ty nhỏ lưu trú. Đặc biệt là tồn tại nhiều năm chợ Chim trời, dọc đường N2 ở Thạnh Hóa.

Ngoài các loại chim trời, chợ còn bán nhiều loại động vật bò sát, lưỡng cư, thú nhỏ hoang dã. Báo chí và mạng xã hội tốn không biết bao nhiêu giấy mực, công sức, thời gian phản ánh nhưng vẫn không thể dẹp. Các công ty du lịch, luôn tìm cách tránh “Địa ngục của chim trời” vì không thể trả lời câu hỏi “Tại sao tồn tại công khai loại chợ dã man, hủy diệt thiên nhiên và môi trường sống như vậy”.

Có khách nước ngoài thề sẽ không quay lại Việt Nam, nếu những loại chợ này vẫn tồn tại. Đáng nói, chợ bán cả những loài có trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Từ chợ đầu mối này, chim được chuyển đi các tỉnh, nhiều nhất là tại TPHCM. Mấy năm qua, trước áp lực dư luận xã hội, tỉnh đã có nhiều hứa hẹn, quyết tâm, giải tỏa chợ chim trời, qui hoạch thành trung tâm thương mại nhưng chỉ trên giấy. Chợ chỉ im ắng vài bữa dịp kiểm tra, sau đó, đâu lại vào đấy.

Vài năm nay, địa ngục chim trời không nhộn nhịp, tấp nập như trước nhưng vẫn hoạt động bình thường, cần bao nhiêu cũng có, giao hàng tận nơi, thách thức dư luận. Có chuyên gia du lịch kết luận “Chợ chim Thạnh Hóa còn hoạt động, du lịch Long An còn đội sổ Tây Nam bộ.

NGƯỜI SÀI GÒN 09.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.