dimanche 16 février 2025

Lê Xuân Nghĩa - Thượng đỉnh Mỹ-Nga sắp diễn ra trong vài ngày tới tại Ả Rập Xê Út mà không có Ukraine

 

Nó gây nên sự bất bình của hầu hết đồng minh của Mỹ, và sự phẫn uất của Tổng thống Ukraine - đại diện cho quốc gia đang bị xâm lược, bị cưỡng chiếm và bị bắt nạt.

Trump nói rằng mục tiêu của ông ta là ngay lập tức phải ngừng bắn để không còn người chết hàng ngày và từ đó, hai bên buộc phải ngồi xuống thỏa hiệp để có hòa bình. Đúng là ngừng bắn và hòa bình là thứ mà cả nhân loại này đều mong muốn, trừ những kẻ côn đồ, bành trướng, nhưng đó phải là hòa bình dựa trên công lý, lẽ phải và công bằng.

Còn ở đây, thứ hòa bình bệnh hoạn mà Trump vẽ ra là thứ hòa bình mà ở đó, kẻ xâm lược được trao phần thưởng bằng lãnh thổ, tài nguyên và quyền tự quyết của đất nước bị xâm lược; thứ hòa bình mà máu của quân đội và nhân dân quốc gia bị xâm lược bị phủ nhận và xem thường. 

Không chỉ vậy, quốc gia bị xâm lược còn bị chính đồng minh của mình tranh giành tài nguyên và đòi hỏi quyền lợi.

Điều gì sẽ xảy ra, nếu năm 1941, Mỹ và đồng minh “ngồi xuống” với Hitler để “có hòa bình” và “không có người chết hàng ngày”? Đó cũng là hòa bình mà?

Sự phẫn uất lên đến đỉnh điểm, khi Tổng thống Ukraine thốt lên trong sự bất lực rằng họ tổ chức thượng đỉnh ở Ả Rập Xê Út mà tôi không có bất cứ thông tin nào và không có bất cứ lời mời nào, nhưng họ vẫn treo lá cờ của Ukraine tại đó. Và ông cũng khẳng định, việc Trump gặp Putin trước khi gặp ông sẽ là “thảm họa” cho Ukraine.

Hành động của Trump đã phá vỡ hoàn toàn trật tự thế giới được thiết lập và vận hành dựa trên luật pháp và lẽ phải. Là tiền đề cho tư tưởng bành trướng nước lớn, và quốc gia xâm lược sẽ được trao thưởng lớn khi thôn tính nước nhỏ và láng giềng. Không cần phải chờ đợi, Nga và Trung Quốc phấn khởi hoan nghênh tinh thần “yêu chuộng hòa bình” của Trump.

Tận cùng của sự khốn nạn

Trump sử dụng mọi nguồn lực và sự đe dọa trắng trợn để có chữ ký của Tổng thống Zelensky, nhằm kiểm soát 50 % tài nguyên khoáng sản có trị giá lên hàng vài nghìn tỉ usd của Ukraine (Washington Post).

Điều khốn nạn nhất ở đây của Trump, là số tài nguyên khoáng sản này không phải để đổi lấy đảm bảo an ninh, hay viện trợ quân sự mới đến từ Mỹ. Mà là để đòi lại khoản tiền Mỹ đã viện trợ cho Ukraine từ 2022-2024, với giá trị là 109 tỉ đô la. Trong đó: 66 tỉ đô viện trợ quân sự và 50 tỉ đô viện trợ phi quân sự

Kế hoạch này cũng bao gồm việc Ukraine phải trao cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát các tài sản quan trọng, sau đó sẽ được các định chế của Hoa Kỳ tư nhân hóa, về cơ bản là chuyển giao các lĩnh vực lớn của nền kinh tế Ukraine.

LÊ XUÂN NGHĨA 16.02.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.