Nhiều người đang bị lên cơn sốt về vụ đàm phán ngưng bắn ở Ukraine và suy diễn lung tung, kết luận chắc nịch là thế này thế kia vì cảm tính ghét hay thích. Trong khi đó cuộc đàm phán dự tính ở Saudi (Trung Đông) chưa diễn ra và không biết thỏa thuận của các phe sẽ là gì.
Hiện nay dựa theo các bản tin của các hãng thông tấn có uy tín như AP, BBC, CNN, Fox v.v... thì cựu Tướng Keith Kellogg của phái đoàn đàm phán Hoa Kỳ nói rằng Ukraine sẽ được mời tham dự. Tuy nhiên tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine cho biết vẫn chưa được mời nên họ không có chương trình gởi phái đoàn đi tham dự cuộc đàm phán.
Một chi tiết quan trọng khác là NATO vốn là đồng minh của Hoa Kỳ đã trực tiếp yểm trợ Ukraine, sẽ không được tham dự cuộc đàm phán.
Cần biết thêm là NATO đã giúp Ukraine rất nhiều trong 3 năm qua. Các căn cứ tiếp vận hậu cần cho Ukriane đã được thiết kế dọc theo biên thùy NATO. Các thiết bị hư hỏng hay bị phá hủy của Ukraine trên chiến trường được chở về lãnh địa của NATO để sửa chữa cấp thời rồi đưa ngay lại vào Ukraine. Không những vậy NATO đang bị Nga đe dọa trực tiếp, và nếu Ukraine thất thủ thì các quốc gia Đông Âu cũ như Ba Lan và vùng Baltic sẽ bị Liên Bang Nga trả thù đầu tiên.
NATO giúp Ukraine tích cực như chuyển giao máy bay chiến đấu F16 và chiến xa tối tân, trước cả Hoa Kỳ nữa. Binh sĩ NATO tham chiến đông đảo các chiến dịch chống khủng bố với binh sĩ Mỹ ở Trung Đông và Phi Châu. Nói NATO hay Âu Châu hèn nhát, nhu nhược là bị tuyên truyền, và không hiểu không thấy những gì NATO đã và đang làm cho Hoa Kỳ.
Vấn đề quan trọng ở đây vẫn chưa được xác định rõ ràng. Nếu Ukraine không được mời tham dự cuộc đàm phán ngưng bắn để đưa các điều kiện liên quan đến sự sống còn của dân tộc Ukraine, thì cuộc đàm phán chỉ thỏa mãn điều kiện của chính quyền Hoa Kỳ mà thôi.
Điều này làm người ta nhớ đến Việt Nam Cộng Hòa đã không được mời tham dự cuộc đàm phán giữa chính quyền Nixon với Hà Nội ở thập niên 70, và chính quyền Afghanistan cũng không được mời tham dự trong cuộc đàm phán ngưng bắn giữa chính quyền Trump với Taliban. Kết quả là hai quốc gia này đã bị thất thế và rơi vào tay kẻ thù của Mỹ. Cho nên Ukraine bắt buộc phải có mặt trong cuộc đàm phán chớ không phải chỉ cần thiết.
Ngoài ra nếu ký kết hiệp định ngưng bắn với Liên Bang Nga thì lấy gì để bảo đảm. Hiệp định ngưng bắn Paris năm 1973 ở Việt Nam, và hiệp định ngưng bắn với Taliban đều do chính quyền Hoa Kỳ ký kết và có được đối phương tôn trọng đâu?
Nhiệm kỳ của tổng thống Trump chỉ có 4 năm, còn nhà độc tài Vladimir Putin ngự trị trên ngai vàng chắc sẽ lâu hơn ngài Trump. Putin có đủ kiên nhẫn để chờ đợi khi tổng thống Trump về vườn. Và sau vài năm dưỡng quân, tái trang bị quân đội, Putin sẽ xé toạc hiệp định ngưng bắn như mớ giấy lộn mà hắn đã từng làm, như Hà Nội đã làm, như Taliban đã làm. Và Hoa Kỳ có trừng phạt gì cho ra hồn đâu, ngoài cấm vận lấy lệ năm mười năm rồi sau đó bình thường bang giao như không có gì đã xảy ra. Tin vào chữ ký ngưng bắn của KGB Putin là ngớ ngẩn.
Cái đáng tiếc là chính quyền Joe Biden đã quá ù lì chậm chạp và nhút nhát, không biết tranh thủ thời gian để viện trợ tối đa và nhanh chóng để Ukraine tiêu diệt quân xâm lược Nga càng nhiều càng tốt, nhằm đạt được hòa bình khi đối phương bị tê liệt không còn khả năng tiếp tục cuộc chiến. Ông Biden đã câu giờ quá lâu làm cuộc chiến kéo dài, gây mỏi mệt cho mọi người kể cả dân Mỹ.
Nhưng lịch sử không có chữ NẾU mà phải biết rút kinh nghiệm tránh vết xe đi trước của Việt Nam Cộng Hòa và Afghanistan.
BÔNG LAU 16.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.