dimanche 6 juin 2021

Trần Quang Vũ - Không ai bị buộc tiêm vaccin Trung Quốc


Pháp luật Việt Nam không có điều luật nào đè người dân ra chọc kim vào để bơm vaccin, không phải chỉ vaccin Trung Quốc. Đương nhiên là thế rồi.

Chính phủ thời ông Phúc thì lấy cách ly làm đầu vị. Chính phủ thời ông Chính thì chủ động phòng chống và vì thế việc tiêm vaccin được đẩy lên làm biện pháp quan trọng.

Bằng chứng là thời ông Phúc chưa thấy bố trí ngân sách, chưa vận động thành lập quỹ lấy tiền mua vaccin và truyền thông cũng ít nói đến công chuyện này.

Thế nhưng, dù có cấp bách đến mấy thì người Việt Nam cũng sẽ không muốn trong cơ thể mình có một giọt vaccin của Trung Quốc vì các thông tin về vaccin này.

Hãng sản xuất và nhà nước Trung Quốc bảo rằng chất lượng cao nhưng nhiều nhà khoa học bảo chất lượng thấp. Nhiều quốc gia tẩy chay, có quốc gia mua rồi không dùng. Người Việt Nam cọ sát với người Trung Quốc, hàng hóa Trung Quốc thì không có % nào của sự đáng tin.

Trước hết là Bộ Y tế, không những chưa thẩm định đồng thời cam kết trước Chính phủ và nhân dân về vaccin Trung Quốc đáng tin, mà ngược lại họ bảo: buộc phải mua, không được thương thảo và bên cung cấp không phải chịu trách nhiệm về sự cố, nếu nó xảy ra.

Chính phủ vì dân và sáng suốt chắc không chấp nhận sự may rủi trong công cuộc chống covid và tính mạng sức khỏe người dân theo cách Bộ Y tế đặt vấn đề.

Cái nguy hiểm của cả quốc gia và của từng công dân là: tưởng quốc gia đã có miễn dịch cộng đồng và từng công dân tưởng mình miễn dịch nhưng lại là ổ gieo rắc dịch bệnh. Nếu kịch bản này, ai cũng đoán được hậu quả chôn người và nổi giận.

Nhưng giả sử, Chính phủ đồng tình với Bộ Y tế thì, cũng không đè ai ra tiêm cả. Mà các văn bản dưới luật sẽ quy định: muốn đi làm việc phải có giấy chứng nhận tiêm chủng, các phương tiện vận tải không được vận chuyển những người chưa tiêm vaccin, người chưa tiêm vaccin không được đến nơi công cộng, không được ra đường...

Thì, kinh nghiệm của đội mũ bảo hiểm xe máy: dù mũ đểu, chẳng có giá trị bảo vệ tính mạng, sức khỏe, vẫn phải mua, vẫn phải đội. Thời Chính phủ ông Dũng tạo cơ hội cho bọn làm mũ đểu, buôn mũ đểu là tiền lệ.

Chờ xem các động thái của Chính phủ thời ông Chính.

TRẦNQUANG VŨ 05.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.