mercredi 13 mai 2020

Nguyễn Thông - Đề nghị trả lời



Hội đồng Thẩm phán (17 người) là do Chủ tịch nước bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn. Mọi việc làm của họ đều liên quan tới Chủ tịch nước và Quốc hội, nơi đã "chọn mặt gửi...", đưa họ ra.

Đề nghị Hội đồng Thẩm phán, Quốc hội và Chủ tịch nước làm rõ vấn đề : Tại sao con dao và cái thớt, là tang chứng vật chứng mà hung thủ sử dụng trong vụ án Hồ Duy Hải lại biến mất ?

Đứa nào phi tang? Phi tang để làm gì? Cơ quan điều tra làm việc này hay ai, cơ quan nào?... 

Trong suốt quá trình "thẩm án" vừa qua không hề thấy ai nêu ra điều này, chỉ nói vòng vo quanh co về con dao cái thớt mua ngoài chợ.

Tôi chỉ hỏi: Con dao và cái thớt dính máu đâu? Nó biến mất nhằm mục đích gì? Kẻ nào là thủ phạm làm cho nó biến mất?

Không làm được rõ sự này thì nên dẹp hết cơ quan điều tra, hội đồng thẩm phán, thậm chí cả quốc hội và chủ tịch nước nữa đi.

Còn việc mấy ông trong Hội đồng Thẩm phán vài hôm nay lên báo chí truyền thông trả lời vớ vẩn, tôi không chấp.

NGUYỄN THÔNG 13.05.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.