vendredi 27 mai 2016

Vietjet đặt mua 100 chiếc Boeing 737 MAX giá hơn 11 tỉ đô la

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong lễ ký hợp đồng với Vietjet tại Hà Nội, 23/05/2016.
Phát thanh RFI ngày 23.05.2016


Công ty hàng không Vietjet của Việt Nam hôm 23/05/2016 loan báo đặt mua 100 chiếc Boeing 737 MAX 200 với giá 11,3 tỉ đô la, bên lề chuyến viếng thăm của tổng thống Mỹ.

Vietjet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, ra đời năm 2011. Hãng hàng không giá rẻ chiếm 25% thị phần các đường bay nội địa cho biết đây là « hợp đồng mua máy bay dân dụng lớn trong lịch sử hàng không Việt Nam ».


Một viên chức Nhà Trắng xác nhận hợp đồng này giúp hỗ trợ « 60.000 việc làm tại Hoa Kỳ », trong số các hợp đồng khác được ký kết nhân chuyến công du của tổng thống Barack Obama.

Các phi cơ này được tập đoàn Boeing sản xuất theo sở thích của các khách hàng là công ty hàng không giá rẻ, sẽ chiếm 35% tổng số máy bay loại chỉ có một lối đi ở giữa, từ nay đến 2033. Cấu trúc này giúp đặt thêm được nhiều ghế phụ, tối đa là 200 ghế thay vì 160 như thường lệ. Kiểu máy bay 737 MAX 200, biến thể từ 737 MAX 8, còn được hứa hẹn giảm được đến 20% lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Cuối năm 2015, Vietjet cũng đã ký hợp đồng mua 30 chiếc máy bay A321 giá 3,6 tỉ đô la, nhân hội chợ hàng không Dubai.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.