dimanche 17 décembre 2023

Đỗ Hòa - Achentina, từ top 5 kinh tế thế giới đến vỡ nợ triền miên

Achentina đã từng là một trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới đầu thế kỷ 20. Nhưng trong giai đoạn 1998-2002 nước này rơi vào tình trạng kinh tế suy thoái nghiêm trọng.

Cho đến những năm gần đây, Achentina vẫn phải liên tục tái cấu trúc nợ, do chính phủ nhiều lần bị rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Nguyên nhân? Theo phân tích của DW, một kênh truyền thông của chính phủ Đức, thì nguyên nhân là do:

- Giới elite (tinh hoa), giới đầu tư bất động sản của đất nước này đã không xem mình là người Achentina. Họ hành xử như người nước ngoài.

- Khi kinh tế phát triển ổn định, dễ làm ăn, họ gom tiền và chuyển tài sản kiếm được ra nước ngoài.

- Khi kinh tế suy thoái, khó khăn, họ ôm tài sản đứng ngoài nhìn như người ngoài cuộc, không làm gì, không đóng góp chung tay gì để giúp đất nước.

- Chính những người lao động, người dân bình thường là người phải gồng mình để trả những khoản nợ do giới elite và bất động sản để lại.

Tôi vẫn thường nói nếu những người làm giàu được trên một quốc gia, ai cũng làm thêm quốc tịch nước ngoài, ai cũng chuyển tài sản kiếm được của mình ra nước ngoài, thì nước ấy làm sao mà giàu có, thịnh vượng được?

ĐỖ HÒA 17.12.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.