jeudi 28 décembre 2023

Mai Quốc Ấn - Nhập ma, xa đạo

Phật là một người đạt ngộ nhờ kinh qua mọi mặt của đời sống. Từ đỉnh cao quyền lực và sung sướng với vị trí Thái tử đến hành giả giữa đời và khổ hạnh tu.

Cuối cùng ngài về với thiên nhiên.

Trước khi qua đời, các phương pháp giúp ngài đạt ngộ được ngài chia sẻ với những người cầu ngộ.

Phật nói: “Ta là Phật đã thành. Chúng sinh là Phật sẽ thành.”

Để “thành Phật”, tuyệt nhiên Phật giáo nguyên thủy không hề dạy Phật tử việc tạc tượng, xây chùa, cúng bái.

Người hiểu Phật tánh thường chẳng nệ hà hình thức tu tập bởi tu đạo vốn tại tâm. Hiểu thiền là tự tại giữa mọi cảnh tu dầu là từ nhà, tu chợ hay tu chùa. Hành thiền đâu câu nệ hình tướng là ngồi hay đứng. Đạt thiền thì đi là đi, ăn là ăn, làm là làm một cách an nhiên và tuyệt nhiên không lẫn lộn.

Học Phật là học ba điều cơ bản: Khám phá thế giới bên ngoài. Khám phá bản thể bên trong. Phổ độ chúng sinh vô úy.

Sùng thầy, lạy tượng, huyền bí giáo lý, sặc sỡ lễ bái là nhập ma, xa đạo!

MAI QUỐC ẤN 28.12.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.