vendredi 22 décembre 2023

Mai Bá Kiếm - Nữ đại gia Mai Thị Hồng Hạnh (Xuyên Việt Oil) "xỏ mũi" bao nhiêu quan chức cao cấp ?

 

Thông báo Kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (17/08/2023) chỉ nói bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ "không trung thực trong kê khai, mình bạch tài sản", không đề cập sai phạm khi hắn là chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank.

Nhưng ngày 14/12/2023, Thọ bị bắt vì liên can đến vụ án Xuyên Việt Oil của nữ đại gia Mai Thị Hồng Hạnh, khi còn là chủ tịch Vietinbank.

Thông báo Kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (20/12/2023) có đề cập sai phạm về cấp phép xăng dầu, trong đó có thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. Hôm sau, Hải bị bắt vì nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil.

Thì ra, hồi tháng 1/2014 (lúc Vũ Huy Hoàng bộ trưởng), Đỗ Thắng Hải từ Cục trưởng lên Thứ trưởng. Đến tháng 10/2016, Hải ký quyết định cho Xuyên Việt Oil làm đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu, dù công ty này không đủ số đại lý và bồn kho chứa đúng quy định.

Tay không bắt giặc, giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đem tất cả cổ phần của mình (98 % vốn điều lệ), 30 triệu tấn xăng, nhà đất, xe thế chấp 4 ngân hàng vay 5.500 tỉ đồng. Chiếm dụng nợ thuế 1.529 tỉ, trong đó, nợ thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỉ; chiếm dụng quỹ bình ổn hàng trăm tỉ đồng nữa.

Ngày 08/09/2023, Bộ Công an đã bắt Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (giám đốc và phó giám đốc Xuyên Việt Oil). Trong khi, Tổng Cục Thuế ra văn bản đề nghị các Cục Thuế phải có biện pháp phong tỏa tài khoản,  thu hồi nợ thuế bảo vệ môi trường của 22 tỉnh, thành có đầu mối xăng dầu nợ lớn nhất. Trong đó, Cục Thuế TPHCM cho đến tháng 10/2023 vẫn chưa có biện pháp thu hồi 1.529 tỉ nợ thuế!

Cho nên, tối 19/12/2023, Bộ Công an thộp cổ  giám đốc Sở Tài chính Lê Duy Minh vì tội ăn hối lộ của em Hồng Hạnh (lúc làm Cục trưởng Thuế). Rồi ngày 21/12/2023, thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt về tội nhận hối lộ của Hồng Hạnh!

Quốc hội ra nghị quyết thu thuế bảo vệ môi trường lúc đầu 4.000 đồng/1 lít xăng. Dân nghèo vừa khóc vừa nộp. Số 40 đầu mối xăng đầu chỉ thu giùm, nhưng 22 đầu mối không nộp thuế, mà chiếm dụng chục ngàn tỉ làm vốn, dưới sự bao che của Cục Thuế; chiếm dụng quỹ bình ổn được bảo kê bởi Bộ Công thương.

Đã vậy, vừa rồi các đầu mối làm loạn, không bán xăng khi giá thế giới giảm liên tục, mà tỉ giá VNĐ/USD tăng. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải từng ra công văn cứu bồ "đầu mối", đề nghị ngân hàng cho vay nhập xăng, hải quan thông quan sớm dù hồ sơ chưa đủ và còn nợ thuế.

Cái bọn đầu mối xăng dầu này làm loạn thị trường y như bọn bất động sản. Đề nghị Bộ Công an điều tra mở rộng!

MAI BÁ KIẾM 22.12.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.