dimanche 5 septembre 2021

Nguyễn Đắc Kiên - Về kế hoạch mở cửa lại của quận 7 và vài thứ khác

1. Sáng nay, đọc bản tin trên báo Thanh Niên về kế hoạch "mở cửa" lại của quận 7, từ 20/9, với một số loại hình kinh doanh thiết yếu - kinh doanh đường phố.

Đang tính khen thì đọc được bài viết của anh bạn, một cư dân quận 7, cho biết anh mới vừa kiểm tra qua Zalo Connect. Vẫn có những người dân ở quận 7, là F0 cần trợ giúp, nhưng vẫn chưa kết nối được với phường sở tại, và chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào.

Có nói trời nói biển gì, nhưng chỉ cần một người dân, một gia đình trên địa bàn cần hỗ trợ mà vẫn bị bỏ rơi, thì chính quyền ở nơi đó vẫn đang thất bại.

Cách làm của anh bạn tôi nói ở trên cũng là một cách mà các vị có trách nhiệm trong chính quyền các cấp của thành phố có thể làm. Sao các vị không thử bật Zalo Connect lên, bốc điện thoại gọi trực tiếp cho người dân hỏi, tìm hiểu xem, liệu có phải còn có những người dân trên địa bàn mình bị bỏ rơi hay không?

2. Nói thêm về kế hoạch "mở cửa" từng phần của quận 7. Theo chủ tịch quận, dự kiến từ 20/9 sẽ hoạt động trở lại đối với mặt hàng kinh doanh thiết yếu và kinh doanh đường phố. Điều kiện để mở cửa là tiêm vaccin 2 mũi, hoạt động theo phương thức 3 tại chỗ, tuân thủ 5K. Hạn chế thời gian hoạt động từ 6 – 18 giờ hàng ngày, khuyến khích bán hàng online.

Tôi cho rằng, đây là cách mở cửa từng phần hợp lý và có sự thận trọng cần thiết. Đặc biệt, điều kiện chích đủ 2 mũi vaccin có thể sẽ giúp thúc đẩy (bằng chính sách hợp lý chứ không phải cưỡng ép) người dân tích cực tham gia chích ngừa hơn.

3. Có một đề xuất rất đáng chú ý của quận 7 trong buổi làm việc sáng nay, 5/9, với bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên là đề xuất cho các doanh nghiệp tạm sử dụng các khu đất công bỏ trống để xây dựng các khu lưu trú tạm cho công nhân trong một, hai năm tới.

Các khu lưu trú này sẽ đáp ứng yêu cầu giãn cách và duy trì sản xuất trong mọi tình huống cho Khu chế xuất Tân Thuận trên địa bàn quận, với khoảng 45.000 người lao động.

Đề xuất này cho thấy lãnh đạo quận rõ ràng đã có tầm nhìn chiến lược dài hạn, và cẩn trọng. Kinh nghiệm các nước đã tiêm đủ 2 mũi vaccin mà vẫn phải vật lộn với dịch bệnh, cũng như những biến chủng mới liên tục xuất hiện thời gian qua ; cho thấy sự thận trọng này của lãnh đạo quận là cần thiết và hết sức đáng để tham khảo, không chỉ cho TP.HCM mà còn cho cả nước.

4. Trong hai ngày 4/9 và 5/9, bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên đã đến hai huyện/quận đầu tiên của TP.HCM vừa tuyên bố kiểm soát được dịch là Củ Chi và quận 7.

Ngoài ý nghĩa kiểm tra và cân nhắc lựa chọn các địa phương này làm nơi thí điểm mở cửa từng phần cho thành phố, việc lãnh đạo thành phố đến các địa phương này còn là chỉ dấu tích cực trong tư duy quản trị của lãnh đạo thành phố. Đó là biết tìm kiếm và phát huy những sáng tạo, kinh nghiệm quản trị tốt từ cơ sở.

Hơn nữa, việc này, ngoài ý nghĩa quản trị đơn thuần nó còn một ý nghĩa chính trị. Đó là có thể tạo áp lực, tạo một sự cảnh báo tinh tế ngầm ẩn cho các địa phương khác đang làm chưa tốt công việc của mình.

5. Nhìn rộng hơn, những bài học kinh nghiệm cả thất bại lẫn thành công (thất bại thì nhiều hơn) của TP.HCM cần được các địa phương khác (và có lẽ là cả trung ương nữa) nhanh chóng rút ra để chuẩn bị cho những tình huống xấu, thậm chí rất xấu ở địa phương mình.

Với tỉ lệ tiêm phủ vaccin rất thấp ở hầu hết các tỉnh/thành trong cả nước cho đến nay, thì một kịch bản tồi tệ như TP.HCM có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Nhưng cũng chính vì thế, việc tiêm phủ vaccin nhanh chóng và sớm khôi phục hoạt động kinh tế ở TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ càng có ý nghĩa. Rất có thể, thời gian tới, khu vực này sẽ lại là vùng an toàn bền vững đầu tiên của cả nước, để hồi phục kinh tế và thậm chí, có thể còn phải ứng cứu ngược trở lại cho các khu vực khác.

NGUYỄNĐÁC KIÊN 05.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.