jeudi 10 juin 2021

Việt Nam muốn dời SEA Games sang năm 2022 do Covid


Đăng ngày:

Dự kiến diễn ra từ ngày 21/11 đến 02/12/2021, các cuộc tranh tài trong khuôn khổ SEA Games sẽ được tổ chức tại Hà Nội và 11 thành phố khác, trong đó có một số nơi đang là tâm dịch. AFP dẫn tin từ báo chí trong nước hôm 09/06/2021 cho biết, Ủy ban Olympic Việt Nam đã gởi thư đến các nước tham gia, thông báo ý định hoãn lại SEA Games 31 đến tháng 7/2022 vì tình hình phức tạp do đại dịch Covid-19 gây ra.

Hội đồng SEA Games, có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan đã họp lại hôm qua để xem xét.

Các trường hợp nhiễm Covid đã tăng gấp ba tại Việt Nam trong đợt dịch mới vào cuối tháng Tư, tổng cộng gần 9.000 ca kể từ đầu đại dịch. Cho dù số lượng vẫn còn ít so với nhiều nước láng giềng Đông Nam Á, nhưng tỉ lệ tiêm chủng ở Việt Nam hiện thấp nhất trong khu vực và thuộc loại thấp ở châu Á.

Các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, nơi có các địa điểm thi đấu, đang bị dịch Covid hoành hành nhiều nhất. Một sân vận động dành cho thi đấu vũ cầu đã được chuyển thành bệnh viện dã chiến.

SEA Games 31 dự kiến thu hút 20.000 người tham gia, trong đó có 7.000 vận động viên từ 11 quốc gia trong khu vực. Trong số các môn tranh tài còn có bi-da, snooker (bi-da Anh), thể hình, cờ, bowling, môn võ Kourach. Việt Nam từng là nước chủ nhà SEA Games năm 2003.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.