jeudi 30 mai 2013

Chính quyền Miến Điện và phe nổi dậy Kachin tạm thời ngưng bắn

Bài đăng : Thứ năm 30 Tháng Năm 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 30 Tháng Năm 2013 
Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời một nhà trung gian hòa giải cho biết, chính quyền Miến Điện và phe nổi dậy người thiểu số Kachin – lực lượng nổi dậy duy nhất hiện còn hoạt động tại vùng cực bắc, hôm nay 30/05/2013 đã ký kết một thỏa thuận ngưng bắn tạm thời.

Tiến sĩ Min Zaw Oo, một nhà thương thuyết của Trung tâm vì hòa bình Miến Điện loan báo, các đại diện phe nổi dậy và chính quyền Miến Điện đã ký kết một kế hoạch bảy điểm, trong đó có việc dự trù « ngưng các cuộc chiến đấu ». Ông nói rõ : « Thỏa thuận hướng đến việc ngưng bắn trong bước đầu, tiếp đến và thảo luận cụ thể hơn về việc tái bố trí lực lượng ».


Lần đầu tiên các cuộc thương thảo được tổ chức trên lãnh thổ Miến Điện, kể từ khi các trận đánh lại tái diễn vào tháng 6/2011 sau 17 năm hưu chiến.

Thương lượng bắt đầu từ hôm thứ Ba 28/5 tại thủ phủ bang Kachin là Myitkyina, giữa các đại diện của Quân đội vì độc lập Kachin (KIA) cùng với tổ chức chính trị của nhóm này là KIO, và các đặc sứ của chính quyền. Một đại diện của Liên Hiệp Quốc là Vijay Nambiar được các nhóm thiểu số mời tham dự bàn thương lượng.

Khoảng hơn một chục cuộc gặp gỡ đã được tiến hành từ năm 2011, tuy nhiên các trận đánh lại tiếp diễn dữ dội hơn vào tháng 12/2012. Chính quyền sau đó đã đơn phương loan báo việc ngưng bắn, nhưng tiếng súng vẫn chưa im.

Quân chính phủ đã chiếm giữ các vị trí quan trọng của phe nổi dậy gần bộ chỉ huy của phe này, nằm gần thành phố Laiza tiếp giáp với Trung Quốc.

Hàng chục ngàn người đã phải di tản vì các trận đánh. Các nhà phân tích cho rằng một hiệp định về lâu về dài có thể chế ngự được tâm trạng do dự, cũng như thuyết phục về lợi ích tài chính của của các bên tham gia xung đột.

tags: Châu Á - Miến Điện - Theo dòng thời sự
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130530-chinh-quyen-mien-dien-va-phe-noi-day-kachin-ky-ngung-ban-tam-thoi 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.