mardi 18 février 2025

Linh Lê - Cột mốc 3 năm (24/02/2022 - 24/02/2025)

Cuộc xâm lược Ukraine của Pudog và đồng bọn là một cuộc chiến tranh phi pháp trắng trợn nhất, do một quốc gia có chủ quyền tiến hành chống lại một quốc gia có chủ quyền khác kể từ Thế chiến II.

Hành động của Pudog rõ ràng đã vi phạm nghĩa vụ cốt lõi quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, về cấm “sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào”. Và Pudog gần đây đã đe dọa rằng nếu người Ukraine tiếp tục phản kháng, nó sẽ quyết “đưa tương lai địa vị nhà nước của Ukraine vào rủi ro” thảm khốc nhất.

Lập luận của Nga về hai mục đích đã công khai của “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà Nga khai chiến là “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa”.

Thuật ngữ "Chiến dịch quân sự đặc biệt" này, là một uyển ngữ được tạo ra để nhằm nói giảm, nói tránh, tạo sự mơ hồ và đánh tráo khái niệm bản chất thật sự là cuộc xâm lược toàn diện. Nó được sử dụng để thay thế định nghĩa về "chiến tranh", mà chính quyền Nga và truyền thông nhà nước đã rất cẩn thận tránh không dám dùng tới từ khi xâm lược cho đến nay.

Thực tế thì trong suốt giai đoạn năm 2022 -2024 cả Nga và Ukraine chưa bao giờ chính thức tuyên chiến với nhau. Vì Pudog coi Ukraine chỉ là một thuộc địa của Nga, phủ nhận vị thế bình đẳng của Ukraine với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, tấn công Ukraine như đang sử dụng vũ lực trong lãnh thổ của mình...Tuy nhiên, gần hết năm thứ ba, Pudog và đồng bọn vẫn không thể đánh lại Ukraine, cướp trọn lãnh thổ mà Pudog đã từng đơn phương công bố.

Nước Mỹ đã bị Pudog lừa...

Cho đến tận hôm nay, Pudog vẫn ngoan cố sử dụng thuật ngữ "chiến dịch quân sự đặc biệt", nhưng lại đồng ý đàm phán "hòa bình chấm dứt chiến tranh", với nội dung không khác gì Ukraine phải đầu hàng. Trong khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" được hiểu là Nga đang chủ động tấn công bất hợp pháp vào một nước có chủ quyền và Ukraine đang phòng thủ. Tôi không hiểu Mỹ đang muốn gì ở Nga và văn bản Hiệp định sẽ ký với Pudog nội dung như thế nào?

- Chấm dứt "chiến dịch quân sự đặc biệt".

- Hay "chấm dứt chiến tranh"...?

Về pháp lý! Ký Hiệp định "chấm dứt chiến tranh" thì dứt khoát là không phải rồi, làm gì có chiến tranh đâu mà chấm dứt. Nhưng, ký "chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt" thì cần gì đến Mỹ, đến quốc tế can thiệp hoặc làm trung gian đàm phán cho phức tạp thêm tình hình ? Nếu Pudog đuối sức thì nhanh tay ký tuyên bố rút quân về nước là hòa bình ngay thôi!

Nhưng, câu chuyện không đơn giản như vậy, Pudog vẫn muốn nuốt hết lãnh thổ Ukraine, muốn xóa sổ chính quyền hợp pháp của Ukraine và muốn Ukraine suốt đời nô lệ nước Nga và Mỹ lại đưa điều này vào văn bản đàm phán thì nực cười, đúng không? Mỹ bị lừa hay Mỹ muốn như thế? Hy vọng, đây là chiêu dụ hổ ra khỏI hang như đã bình luận.

Ukraine phải chiến thắng bằng sức mạnh.

Dù như thế nào thì thế giới chính nghĩa, thế giới của tự do vẫn không bao giờ chấp nhận. Kể cả khi Mỹ rút hết viện trợ cho Ukraine, Nga vẫn không bao giờ đạt được mục đích bẩn thỉu này! Lịch sử nước Mỹ tiếp tục ghi vào một trang ô uế, mãi mãi không thể khắc phục được nữa vì đã "bán đứng đồng minh".

Mỹ chỉ còn một con đường tươi sáng, tiếp tục hỗ trợ nhân dân Ukraine, hỗ trợ châu Âu giành chiến thắng. Vì chiến thắng này không chỉ giúp Mỹ đạt được địa chính to lớn, mà kinh tế cũng chả nhỏ chút nào!

Pudog và đồng bọn phải bị tiêu diệt.

Ukraine phải toàn vẹn lãnh thổ, độc lập vĩnh viễn!

LINH LÊ 18.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.