mercredi 16 novembre 2022

Lưu Trọng Văn - Thế nào là thông tin xấu, độc ?

 

Trong dự thảo trình Quốc hội tại đầu kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung quy định:

''Trường hợp đại biểu Quốc hội nhận được thông tin xấu, độc về những nội dung đang được xem xét, quyết định tại kỳ họp thì có trách nhiệm thông báo với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Tổng thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Quốc hội''.

Do có nhiều phản ứng của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã vội vàng rút lại quy định này.

Gã cho rằng việc báo cáo cho lãnh đạo Quốc hội các thông tin cho là “xấu, độc” liên quan những vấn đề Quốc hội đang bàn thảo là cần thiết. Thậm chí rất cần thiết nếu cái gọi “thông tin xấu, độc” kia thực chất là thông tin phản biện, thậm chí là thông tin chống đối, trái chiều.

Nếu. Và chỉ nếu, khi lãnh đạo Quốc hội có đủ bản lĩnh, đủ tầm tư duy phản biện, đủ độ mở của tư tưởng tiến bộ và thực sự đặt lợi ích của Dân tộc lên trên hết để lắng nghe, chọn lọc các thông tin từ nhiều góc cạnh, từ nhiều nguồn trái chiều.

Các nghị quyết của Quốc hội chỉ thật sự kín kẽ, sáng suốt và đem lại lợi ích cho Dân tộc khi các thông tin trái chiều không bị vội vàng quy chụp là thông tin xấu, độc.

LƯU TRỌNG VĂN 15.11.202

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.