mardi 8 novembre 2022

Dương Quốc Chính - Cách mạng tháng Mười và Cách mạng tháng Tám

 

Mình nhớ hồi xưa học môn lịch sử thấy viết là Cách mạng tháng Mười lật đổ Nga hoàng, đánh chiếm cung điện Mùa Đông, chính quyền về tay Xô viết.

Thế quái nào mấy năm gần đây mới lòi ra là Cách mạng tháng Mười có lật đổ Nga hoàng đâu. Mà là lật đổ chính phủ lâm thời thành lập hồi Cách mạng tháng Hai, là chính phủ tư sản. Cách mạng tháng Hai mới lật đổ chế độ phong kiến của Nga hoàng.

Chuyện này cũng hơi giống Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam.


Đến giờ đảng vẫn tuyên truyền là Cách mạng tháng Tám giành (xưa gọi là cướp) chính quyền, đánh Pháp, đuổi Nhật, vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến sụp đổ.

Thực ra, chế độ phong kiến (quân chủ chuyên chế) Việt Nam đã tự sụp đổ khi thành lập chính phủ Trần Trọng Kim (coi như chính phủ tư sản). Vua Bảo Đại lúc đó chỉ mang tính biểu tượng như vua nước quân chủ lập hiến, quyền hành pháp đều trong tay Thủ tướng Trần Trọng Kim. Cách mạng tháng Tám là lật đổ chính phủ Trần Trọng Kim mà thôi.

———————


Status trên mình viết từ ngày này năm 2019. Hôm qua đi mua sách cho trẻ con, hốt được quyển này, truyện tranh đúng lề Nhà xuất bản Giáo Dục nhé.

Nó chứng minh cho status bên trên.

Lưu ý nữa là sách giáo khoa không dạy về nhân vật Trotsky nhé! Nhưng sách này thì có, nó dịch từ sách Tây ra nên khá là chuẩn.

P/S: Sách có rất nhiều lỗi biên tập và dịch thuật. Anh em biên tập hay nhà xuất bản hóng được thì nên sửa sớm.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 07.11.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.