vendredi 11 novembre 2022

Tin nhanh : Quân đội Ukraina tiến vào Kherson

 

(AFP 11/11/2022) Sau khi quân Nga rút khỏi Kherson, Kiev chiếm lại thành phố quan trọng ở miền nam. Bộ Quốc phòng Ukraina kêu gọi những lính Nga còn lại « đầu hàng ngay lập tức ».

Quân đội Nga hôm nay, thứ Sáu tiến vào Kherson sau khi quân Nga rút đi. Bộ Quốc phòng Ukraina thông báo trên Facebook « Kherson lại dưới sự kiểm soát của Ukraina, những đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraina tiến vào thành phố  ». Đồng thời kêu gọi lính Nga còn sót lại nên đầu hàng ngay.

Ngành ngoại giao Ukraina hôm nay ca ngợi « chiến thắng quan trọng », thêm một thất bại đau đớn cho Nga sau gần 9 tháng chiến tranh. Đây là cuộc rút quân lớn thứ ba, kể từ cuộc xâm lăng ngày 24/02. Nga từ bỏ mục tiêu chiếm Kiev vào mùa xuân, rồi phải tháo chạy ở miền đông bắc vào tháng Chín, bỏ lại hầu như toàn bộ vùng Kharkov.

Ngoại trưởng Dmytro Kouleba viết trên Twitter : « Ukraina đang giành được một chiến thắng quan trọng khác trong lúc này, chứng tỏ rằng Nga muốn nói gì thì nói, Ukraina sẽ thắng cuộc ». Ông đăng một video cho thấy dân chúng ở Bilozerka, cách thành phố Kherson vài kilomet, đang giựt xuống một pa-nô khổng lồ có dòng chữ « Nga ở đây vĩnh viễn ». Nghị sĩ Verkhovna Rada đăng ảnh thường dân giơ cao những lá cờ Ukraina ở Kherson.

Vào đầu giờ chiều hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga loan báo lúc 5 giờ Matxcơva (2 giờ GMT) đã kết thúc cuộc « tái phối trí » các đơn vị ở hữu ngạn sông Dniepr sang tả ngạn, khẳng định không bị thiệt hại gì cũng không bỏ lại thiết bị quân sự.

Hồi cuối tháng Chín, Vladimir Putin trong một buổi lễ tưng bừng ở Kremlin thông báo sáp nhập bốn vùng đất của Ukraina, trong đó có Kherson. Tổng thống Nga cảnh báo sẽ bảo vệ « bằng mọi phương tiện  » những vùng mà ông coi là lãnh thổ của Nga, ngầm đe dọa sẽ dùng vũ khi nguyên tử.

Nhưng trước cuộc phản công của Ukraina vào cuối mùa hè, quân đội Nga hôm thứ Tư 09/11 thông báo sẽ rút khỏi phía bắc Kherson để củng cố các vị trí ở phía bên kia sông Dniepr. Dù phải rút quân, phát ngôn viên Kremlin, Dimitri Peskov hôm nay vẫn nói rằng vùng này « thuộc về Liên bang Nga », « không có gì thay đổi », và Kremlin « không hối tiếc » về buổi lễ sáp nhập hồi tháng Chín.

Quyết định rút quân càng ấn tượng hơn vì hôm 21/09 Vladimir Putin đã ra lệnh động viên 300.000 quân dự bị để tăng cường cho những tuyến đang khó khăn. Hãng tin nhà nước Ria Novosti đăng ảnh các xe quân sự Nga rời Kherson trong đêm, nói rằng họ đi qua cầu Antonovski bắc ngang dòng Dniepr. Nhiều thông tín viên Nga sau đó cho biết rằng cầu đã bị phá hủy. Ukraina đã oanh tạc trong nhiều tuần lễ chiếc cầu duy nhất của thành phố Kherson nhưng không phá hủy, để việc qua cầu thêm khó khăn, đồng thời cắt đường tiếp tế và buộc quân Nga phải rút đi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.