mardi 8 novembre 2022

Lưu Trọng Văn - Cần nghiêm trị kẻ gian dối

 

Nhà nông học Hồ Quang Cua, tác giả của hai giống lúa ST24 và ST25 lừng danh Việt Nam và thế giới rất tức giận khi Ban tổ chức cuộc thi “Gạo ngon nhất Việt Nam” có biểu hiện gian dối.

Ông Cua đã trả lại danh hiệu và phần thưởng của mình vì sự gian dối này.

Người anh hùng của nhà nông cho rằng: Ban tổ chức không giữ bí mật mã số của từng loại gạo dự thi, điều này dẫn đến không khách quan khi chấm điểm.


Kế đến, Ban tổ chức cho dự thi một giống lúa chưa đủ điều kiện công nhận thành giống (giống TBR39 chưa được công nhận DUS - tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định).

Hơn nữa, giống này khi đem trồng khảo nghiệm ở ba tỉnh là Cà Mau, Kiên Giang và Đồng Tháp đều bị nhiều nông dân cho là giống ST24, trong khi ban tổ chức không có giải pháp xác minh.


Cuộc thi "Gạo ngon nhất Việt Nam" lần 3 năm 2022 diễn ra ngày 04.11, có 6 đơn vị tham dự thi với 8 mẫu gạo thơm và 4 mẫu gạo nếp. Ban giám khảo gồm Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hội Đầu bếp Việt Nam, Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Nam Bộ và Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC.

Nếu tố giác của ông Cua là đúng, Thủ tướng Chính phủ cần có kỷ luật nghiêm những tổ chức, cá nhân để xảy ra sự gian dối này.

Theo gã đây là sai phạm nghiêm trọng vì nó làm mất niềm tin của nông dân trồng lúa cũng như người tiêu dùng vào các thương hiệu gạo Việt Nam.

LƯU TRỌNG VĂN 07.11.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.