lundi 13 septembre 2021

L’Obs: Cần "nghiên cứu" Tư tưởng Tập Cận Bình


Đăng ngày:

Từ khi còn rất nhỏ tuổi, các học sinh nay sẽ khám phá khuôn mặt « nhân từ » của người quyền lực nhất Trung Quốc, cổ vũ các em tuân theo đảng cộng sản. Trong sách, « bác Tập » luôn tươi cười, bao quanh là những chiếc khăn quàng đỏ của đội Thiếu niên Tiền phong.

Tác giả Pierre Haski cho rằng chúng ta cũng phải tìm hiểu tư tưởng Tập Cận Bình, vì nó đang nhào nặn ra một thế giới khác. Một chiến dịch kiểm soát ý thức hệ đang diễn ra tại Hoa lục, tăng cường sự thống trị của đảng đối với các tập đoàn lớn (Alibaba, Tencent, Didi…), trên công chúng (cấm diễn viên « ẻo lả »), hay về giáo dục (vị thành niên không được chơi game quá 3 giờ/tuần). Chưa kể việc đàn áp Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng… Gần đến đại hội đảng thứ 20 - sẽ giúp Tập Cận Bình tại vị thêm nhiệm kỳ thứ ba - cần phải làm rõ thêm về tư tưởng của ông ta.

Chẳng hạn cần đọc kỹ một loạt bài viết trên Nhân dân Nhật báo với tiêu đề « Hỏi đáp về tư tưởng Tập Cận Bình liên quan đến chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa cho kỷ nguyên mới ». Câu số 68 : « Tại sao cần có quan điểm rõ ràng về cái gọi là giá trị phổ quát của phương Tây ? ». Trả lời : « giá trị phổ quát » chỉ là công cụ của bọn trưởng giả để duy trì sự thống trị của tư bản, Trung Quốc cần phải chống lại.

Chấm dứt thời kỳ Trung Quốc vờ tỏ ra chấp nhận những giá trị ấy, khi Bắc Kinh ký vào Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền dân sự và chính trị, theo yêu cầu của tổng thống Pháp Jacques Chirac và thủ tướng Đức Gehard Schroider. Công ước này mãi đến nay vẫn chưa được Bắc Kinh phê chuẩn.

Trong bài diễn văn gần đây nhất, ông Tập nói : « Trong khi thế giới đang thay đổi chưa từng thấy kể từ một thế kỷ, và sự phục hưng vĩ đại của Trung Hoa đi vào giai đoạn cốt yếu (…), sẽ không thực tế nếu nghĩ về một cuộc sống không chiến đấu (…). Người cộng sản phải chứng tỏ mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh ». Những lời lẽ cứng rắn hơn trước cho thấy Bắc Kinh muốn thay đổi các quy tắc quốc tế theo hướng có lợi cho mình, vào lúc sức mạnh Mỹ thụt lùi.

Bác bỏ các giá trị phổ quát, chấp nhận rủi ro đối đầu, điều này xưa nay chỉ nói trong nội bộ, nhưng lần này được lớn tiếng khẳng định ở chóp bu quyền lực. Tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh mới với Hoa Kỳ, chiến thuật trong đấu đá nội bộ, hay cả hai ? L’Obs đặt câu hỏi và nhấn mạnh, trước bước ngoặt cực đoan của Bắc Kinh đang làm thay đổi chính trường quốc tế, liệu phương Tây có chuẩn bị hay chưa ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.