lundi 13 septembre 2021

Bắc Triều Tiên bắn thử hỏa tiễn hành trình tầm xa mới


Đăng ngày:

Washington tố cáo « mối đe dọa » của Bình Nhưỡng lên các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế. Quân đội Hàn Quốc thận trọng cho biết đang phân tích cụ thể với sự hợp tác của tình báo Mỹ, còn đối với Nhật Bản, một loại hỏa tiễn bay được xa như thế « đe dọa đến hòa bình của Nhật và khu vực »

Từ Seoul, thông tín viên Nicolas Rocca gởi về bài tường trình :

« Vài ngày sau khi nước láng giềng Hàn Quốc thử thành công hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên bắn đi từ tàu ngầm, Bắc Triều Tiên đáp trả bằng các vụ thử hỏa tiễn hành trình. Dù vậy Bình Nhưỡng dường như đã đưa ra các dấu hiệu tương đối hòa dịu trong thời gian gần đây, với cuộc diễu hành tuần trước, đặt người lao động, lính cứu hỏa lên hàng đầu thay vì các chiến xa hay hỏa tiễn. Một cuộc trình diễn mà các chuyên gia cho rằng vì lợi ích trong nước, chứ không nhằm gởi thông điệp đến cộng đồng quốc tế.

Các tên lửa được bắn thử vào cuối tuần rồi đã bay xa 1.500 kilomet, tuy có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử, nhưng vẫn là một khiêu khích vừa phải. Trên thực tế, Bắc Triều Tiên chỉ bị Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng các hỏa tiễn đạn đạo, chứ không cấm hỏa tiễn hành trình. Tuy nhiên Lầu Năm Góc vẫn phản ứng, nhấn mạnh đến mối đe dọa đối với các nước láng giềng và nhìn chung là với cộng đồng quốc tế.

Từ sau thất bại của cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội hồi tháng 2/2019 giữa tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, các cuộc đàm phán về vũ khí nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên đã bị đình chỉ ». 

Hãng tin Bắc Triều Tiên khoe đây là « vũ khí chiến lược rất quan trọng » mang tính răn đe, nhằm « chống lại những cuộc tập trận của các thế lực thù địch ». Theo các nhà phân tích, nếu sự kiện này là xác thực sẽ đánh dấu một tiến bộ công nghệ của Bình Nhưỡng. Ông Park Won Gon thuộc Ewha Womans University lo ngại sẽ có các vụ thử mới, nói với AFP nếu Bắc Triều Tiên thu nhỏ đúng mức được các đầu đạn nguyên tử, thì có thể lắp vào hỏa tiễn hành trình. Chuyên gia Jeffrey Lewis của Middlebury Institute for International Studies cũng lo lắng về một loại hỏa tiễn mới có thể tránh được radar, tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.