lundi 6 septembre 2021

Hoàng Hải Vân - « Sao kê », hai chữ đang nóng hừng hực !

 

Chị gì đó lai chim tố các anh các chị nghệ sĩ gì đó kêu gọi góp tiền từ thiện hàng chục hàng trăm tỉ vào tài khoản cá nhân nhưng chi ra không minh bạch. Chị thách thức các nghệ sĩ công bố sao kê.

Fan của chị lai chim và fan của các anh chị nghệ sĩ huy động vốn làm từ thiện đều đông như quân nguyên. Fan của chị lai chim hậu thuẫn chị lai chim, còn fan của các nghệ sĩ huy động vốn thì bảo vệ thần tượng của mình. Mỗi bên còn kéo theo một lực lượng like dạo còm dạo rất khí thế.

Fan của chị lai chim tin lời chị lai chim, còn fan của các nghệ sĩ thì nghĩ rằng thần tượng của mình hát hay thì làm gì cũng đúng.

Và bất phân thắng bại. Nhưng có vẻ như hai bên đều “tuyên bố chiến thắng”, rất giống những trận đánh trên chiến trường giữa các cuộc chiến tranh.

Lý lẽ của chị lai chim : Các nghệ sĩ không dám công bố sao kê tài khoản ngân hàng là mờ ám, là bằng chứng có ăn chặn. Lý lẽ của các nghệ sĩ : Tố cáo mà không kèm theo bằng chứng là vu khống, vu khống là phạm tội hình sự.

Chị lai chim không thể đưa ra bằng chứng lấy từ ngân hàng vì như vậy là phạm luật, chị không dại. Nhưng nếu bảo chị phạm tội vu khống thì phải công bố sao kê để chứng minh là chị sai. Có vẻ như chị đang biết chắc nếu công bố sao kê thì kiểu gì cũng không khớp với các con số mà các nghệ sĩ đã công bố, khi ấy chị chắc thắng, có lẽ chị nghĩ nếu chị có nói vống lên thì cái tội của chị cũng đâu có tày đình bằng các nghệ sĩ kia nếu bản sao kê không khớp với các con số đã công bố. Các fan của chị có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Vì các nghệ sĩ không chịu công bố sao kê để chứng minh là chị lai chim sai nên nhiều người trong công chúng đang cho rằng chị đúng. Được thể, chị tiếp tục “vạch mặt” hết nghệ sĩ này đến nghệ sĩ khác, và chưa thấy nghệ sĩ nào bị chị “vạch mặt” chịu công bố sao kê cả, dù chị thách nếu có sao kê chị sẽ đưa thêm mấy chục tỉ nhưng các nghệ sĩ vẫn kiên định lập trường không sao kê.

Các nghệ sĩ kiên định lập trường không sao kê có lẽ do họ nghĩ rằng ai tố cáo mình thì phải đưa ra bằng chứng, không đưa được bằng chứng thì phạm tội vu khống. Nghĩ như vậy là sai, nếu các luật sư tư vấn như vậy cũng sai. Đây chưa nằm trong vòng tố tụng, đây mới nằm trong đạo lý thông thường.

Đạo lý thông thường đó là : Đã nhận ủy thác tiền của người khác mang đi làm từ thiện, thì tiền vào và tiền ra đều phải hợp lý, đúng mục đích. Nó trước hết thể hiện ở bản sao kê ngân hàng. Nhưng chưa đủ. Nó còn phải thể hiện tại báo cáo tài chánh giải trình các khoản chi có đúng mục đích hay không. Đó là những thứ công chúng yêu cầu, dù các nghệ sĩ có bị tố cáo hay không.

Chỉ cần các nghệ sĩ minh bạch thể hiện ở các bản sao kê và các bản giải trình chi tiêu là dập tắt ngay các cuộc lai chim tố cáo. Nhưng đụng đến sao kê như đụng phải lửa như thế này thì chị lai chim ngày càng trở nên bá đạo không ai làm gì được chị. Từ chuyện tài chánh chị đang chuyển qua các vấn đề chánh trị và đạo đức học, vốn không thuộc sở trường chuyên môn của chị nên có rất nhiều sơ hở. Nhưng vì chị đang nắm quả cầu lửa sao kê được các nghệ sĩ ban cho để làm vũ khí, chị chấp nhận trả giá cho những cái sai không thuộc sở trường của mình để quyết giành chiến thắng cuối cùng là đẩy tất cả những người nổi tiếng thiếu minh bạch và những người nổi tiếng chống lại chị xuống bùn.

Vì sao các nghệ sĩ huy động vốn từ thiện lại sợ hai chữ “sao kê” đến vậy ? Càng sợ nó càng trở thành quả cầu lửa nóng hừng hực.

HOÀNG HẢI VÂN 06.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.