lundi 22 juillet 2013

Trung Quốc : Động đất ở Cam Túc, ít nhất 89 người chết


Bài đăng : Thứ hai 22 Tháng Bẩy 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 22 Tháng Bẩy 2013 
Tân Hoa Xã hôm nay 22/07/2013 loan báo, các trận động đất 6,6 độ Richter xảy ra tại tỉnh Cam Túc ở miền tây Trung Quốc đã làm cho 73 người chết và hàng trăm người bị thương. Theo Viện Địa Vật lý Mỹ (USGS) thì tâm chấn nằm tại huyện Dân (Minxian) và huyện Chương (Zhangxian) ở cách thủ phủ Lan Châu (Lanzhou) của Cam Túc khoảng 170 km, ở độ sâu 9,8 km.

Trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 7 giờ 45 địa phương (23 giờ 45 GMT), tiếp đến lại xảy ra dư chấn mạnh vào lúc 9 giờ 12 với độ sâu 10,1 km.

Trang web của thành phố Định Tây (Dingxi) thông báo, động đất đã làm 89 người chết , gần 600 người bị thương nặng, 14 người mất tích. Một viên chức cơ quan địa chấn tỉnh Cam Túc cho AFP biết, có ít nhất 371 dư chấn đã được ghi nhận. Trên 21.000 căn nhà bị thiệt hại nặng nề, và trên 1.200 căn bị sụp đổ.


Tỉnh Cam Túc là vùng đồi núi, với nhiều sa mạc và bãi chăn thả, là một trong những tỉnh thưa dân nhất Trung Quốc. Tuy nhiên thành phố Định Tây với 2,7 triệu dân lại tập trung nhiều trang trại và làng mạc.

Một cán bộ Đảng địa phương tại huyện Dân nói thêm, chỉ riêng tại huyện này đã có hơn 200 người bị thương tại bảy khu vực bị động đất. Còn tại huyện Chương bên cạnh, có 380 tòa nhà bị sụp đổ, thông tin liên lạc tại 13 xã bị cắt đứt và một phần khu vực bị mất điện.

Một người cư ngụ tại huyện Dân nói với AFP, khi chạy ra khỏi xí nghiệp dược phẩm nơi đang làm việc, ông nhìn thấy một tòa nhà 19 tầng đang bị rung chuyển dữ dội. Đài truyền hình trung ương CCTV chiếu cảnh những ngôi làng hoang tàn đổ nát. Khoảng 500 quân nhân trong đó có 120 lính chuyên cứu hộ đang trên đường đến khu vực bị nạn.

Theo tin dự báo thời tiết, những trận mưa lớn sẽ đổ xuống vùng này, làm phức tạp thêm công việc cứu hộ tại vùng núi. Khoảng 500 căn lều và 2.000 chiếc mền cũng đang được một số tổ chức vận chuyển đến. Hồng thập tự Trung Quốc loan báo gởi chuyến hàng cứu trợ đầu tiên gồm 200 lều, 2.000 áo ấm và 1.000 bộ dụng cụ cần thiết cho các gia đình.

Các tỉnh miền tây Trung Quốc thường xuyên bị động đất. Một trận địa chấn 6,6 độ Richter hồi tháng Tư đã làm cho khoảng 200 người chết tại Tứ Xuyên. Cũng tại tỉnh Tứ Xuyên, năm 2008 đã xảy ra một trận động đất mãnh liệt 8 độ Richter, khiến gần 90.000 người chết và mất tích. Còn trận động đất lịch sử mạnh 8,5 độ tại tỉnh Cam Túc hồi tháng 12/1920 đã làm cho trên 230.000 người thiệt mạng.

tags: Châu Á - Theo dòng thời sự - Thiên tai - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130722-trung-quoc-dong-dat-o-cam-tuc-53-nguoi-chet 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.