mercredi 5 février 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Nên để thầy Minh Tuệ lặng lẽ đi một mình là hay nhất!

Anh Báu, anh Giáp, Anh Hà đi cùng thầy Minh Tuệ một chặng hay nhiều chặng, cũng chẳng có gì phải ồn ào cả.

Các anh đi theo thầy, các anh được gì hay mất gì cũng là bình thường. Đó là lựa chọn của các anh. Thế nên cũng không thể nói các anh hy sinh nhiều thứ khi theo thầy; và càng không sân si đố kỵ nếu các anh được một điều gì đó từ chuyến hành hương này.

Các anh về là nên. Ồn ào thế cũng đủ rồi. Xưa thầy nhiều năm liền đi một mình đâu sao. Tự dưng mọc thêm người này người nọ, lắm người thì lắm lời, lời qua tiếng lại thành sân si chứ tu tập gì cho nổi.

Các “túp dơ” và Kim Cang cũng nên đi về giùm cái. Sự xuất hiện của các bạn chỉ làm cho đoàn hành hương giống một đám rước hơn là đi bộ tu hành theo hạnh nguyện.

Khi thân xác người ta họ không còn quan trọng, mọi lý lẽ trên đời đều là sắc không, thì việc an nguy hay tranh cãi nhau đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Nên để thầy đi một mình là hay nhất. Và dẹp mọi ồn ào của chuyến đi này cũng là làm phước đấy ạ. Sân si thế đủ rồi!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 05.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.