Quốc hội đang có những phiên thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và TPHCM.
Tại đây, ở một phiên thảo luận, vị đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) từ thực tế có người nhà gần ga Metro nhưng không có nhu cầu sử dụng, trong khi người có nhu cầu thì lại ở xa tuyến này, đề xuất đổi nhà:
“Có nhiều nhà ở hẻm thì đổi cho hẻm, nhà chung cư đổi cho nhà chung cư và nhiều trường hợp khác muốn đổi cho nhau. Chúng ta cứ định giá tài sản, thống nhất tiền chênh lệch. Mỗi gia đình cũng có thể tự mua, tự bán, tự trao đổi nhưng để tìm được người mua, người bán sẽ rất lâu và rồi để hoàn thành việc mua bán cũng rất tốn thời gian, giảm hiệu quả khai thác của Metro.
Vì vậy, tôi đề nghị xem xét có cơ chế hỗ trợ hình thức đổi nhà, hỗ trợ việc làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu đất, nhà ở nhanh chóng”.
Ông nghị này khá nổi tiếng, không phải từ những việc ổng đã làm mà với những đề xuất thể hiện tính dân chủ rất cao trong nghị trường nước ta. Kỳ họp năm trước, ông kêu gọi phải cho đại biểu mặc áo dài ngũ thân, đội khăn đóng khi họp hành này nọ. Kỳ họp trước nữa, ông yêu cầu phải xây các "điểm ngắm cảnh" trên cao tốc cho dân hưởng thụ.
Dù chưa bao giờ ý kiến của ông được đại biểu Quốc hội lẫn dư luận lưu ý lẫn lưu tình, mạnh dạn áp dụng. Nhưng ông vẫn cứ nói…
Ông bà ta thường nói “sự bất quá tam”. Nhưng không sao, cũng là dân chủ thôi mà.
CÙ MAI CÔNG 18.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.