mardi 10 octobre 2023

Phan Châu Thành - Tình hình Israel ngày 09-10-2023

 

1. Phía Israel đã dần dần lấy lại được kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ. Nhưng số liệu từ những khu làng nhỏ dọc biên giới cho thấy Hamas đã tràn vào những khu vực này và tiến hành những vụ thảm sát tất cả những dân thường chúng gặp.

Con số người Do Thái bỏ mạng đã lên tới 900 người, khoảng 2.600 người khác bị thương, hơn 100 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bị bắt đưa về Gaza để tạo thành "lá chắn sống", không cho quân Israel phản kích - theo tin từ tổng thống Israel Isaac Herzog vừa phát biểu trên truyền hình.

Đồng thời, Israel đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và thành lập chính phủ thời chiến, bao gồm đại diện của tất cả các đảng phái chính trị:

Phía Hamas bắn khoảng 150 quả tên lửa vào sân bay dân sự ở Sân bay Quốc tế Israel, nơi máy bay của các nước đang sơ tán công dân của họ. Ba Lan đã cử tới đây 4 chuyến máy bay vận tải Hercules:

Phòng không Israel bắn chặn hầu hết số tên lửa này:

Israel cũng đã đóng toàn bộ cửa khẩu biên giới với khu tự trị Gaza, cũng như việc quân đội Israel đang di chuyển với số lượng lớn lên biên giới với Liban và dải Gaza:

...và phá hủy các trạm quan sát dọc biên giới Liban:

...sau khi Hezbollah, đồng minh của Hamas, bắn tên lửa từ phía đó sang:

Phim đụng độ giữa bộ binh Hamas và Israel ngay trên cao tốc, giữa những người thường đang đi lại:

Nữ phóng viên CNN ngay trong khu vực chiến sự thì bị tấn công:

Các cuộc đụng độ giữa bộ binh hai bên vẫn tiếp diễn.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Hamas vào Israel từ trước tới nay, và cũng là đẫm máu nhất: Sáng ngày 7-10-2023, Hamas bất ngờ tấn công không báo trước ở nhiều nơi trên lãnh thổ Israel. Điều đặc biệt là trước đó, hai bên không có căng thẳng gì lớn - khiến Israel hoàn toàn bị động.

2. Đáp lại, không quân Israel liên tiếp không kích dữ dội:

Khoảng 687 người Palestine đã bỏ mạng, trong đó có 140 trẻ em và 105 phụ nữ:

Một phóng viên Palestine đã bật khóc khi thấy nhiều xác chết chung quanh:

3. Hamas tuyên bố: "Cứ mỗi cuộc không kích của Israel sẽ khiến 1 con tin bỏ mạng".

...và chiếu phim quay cảnh lính Hamas tràn vào làng, sau khi giết tất cả mọi người, kể cả chó, lấy đồ trong tủ lạnh rồi đốt nhà.

Trong số những người bị bắt, được cho có cả con gái của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, khi đang tham dự nhạc hội:

Hình ảnh ở nhạc hội trước vụ thảm sát xảy ra ít phút:

Hamas đã xả súng giết chết ít nhất 260 người tại nhạc hội này:

Các nhân chứng sống sót kể lại việc lính Hamas hãm hiếp phụ nữ ngay cạnh những xác chết, rồi sau đó giết luôn họ:

Rất nhiều hình ảnh lính Hamas giết người, bắt cóc, hãm hiếp phụ nữ, cướp phá đã có ở trên các mạng xã hội, thậm chí do chính lính Hamas đưa lên, coi như "chiến công":

Thậm chí lính Hamas còn tìm người thân nạn nhân và chia sẻ những ảnh hành quyết người thân vào trang cá nhân của họ - Theo New York Post.

Riêng ở thị trấn Kibbutz Be'eri, phía nam Israel, lính Hamas đã giết 108 người, tương đương với 10% dân số:

4. Bạo loạn còn diễn ra ngay trên đường phố Jeruzalem, khi một đám Hồi giáo cực đoan ném bom xăng vào xe cảnh sát:

5. Toàn bộ các đường ống nước, xăng dầu, khí đốt... dẫn vào Gaza đã bị cắt, bởi tất cả những đồ thiết yếu của khu vực này đều do Israel cung cấp:

Điện và thực phẩm bị hạ xuống mức tối thiểu:

Hamas chính thức tuyên bố "nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Nhà nước Hồi giáo Iran":

Chính phủ Mỹ đã đưa tàu sân bay lớn nhất Gerald R. Ford cùng cả hạm đội tới chi viện cho Israel:

...cũng như toàn bộ phương Tây đang đứng về phía Israel trong cuộc thảm sát này.

Một số người Palestine biểu tình trước đại sứ quán Israel ở London, New York:

6. Trong khi đó, chính phủ Nga lại cảnh báo "khả năng nguy hiểm cao cho bên thứ 3, nếu tham gia cuộc xung đột Palestine - Israel". Phía Nga đang cố tình tung tin để đánh đồng Hamas vào với Palestine, mà lờ đi thực tế Hamas là một tổ chức khủng bố, đã dùng đảo chính quân sự để cướp chính quyền ở Palestine năm 2007. Cũng như đang giết chóc và đàn áp chính những người Palestine, đặc biệt là đảng đối lập PLO của cố tổng thống Arafat, người đã thành công trong việc đàm phán hòa bình với Israel để thành lập ra khu tự trị ở giải Gaza:

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga còn không ngần ngại tuyên bố: "Chúng tôi muốn hòa bình với Israel. Và Palestine. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Nhưng vì Mỹ sẽ giúp Israel nên chúng tôi sẽ giúp Palestine".

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, chính phủ Nga đang lợi dụng cuộc tấn công của Hamas vào Israel để làm giảm đi sự chú ý cũng như ủng hộ dành cho Ukraina.

Truyền hình Nga đang ra sức tuyên truyền ủng hộ cho Hamas, đánh đồng họ với Palestine:

7. Bản đồ ngắn gọn giúp có thể hiểu rõ hơn tình hình ở khu vực này qua từng thời kỳ lịch sử cũng như thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine năm 2005.

PHAN CHÂU THÀNH 09.10.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.