vendredi 10 septembre 2021

Mai Quốc Ấn - « Thẻ xanh Covid » & Tiếp theo

 

“Theo dự thảo điều kiện sử dụng "thẻ xanh Covid-19" mà Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra, đối tượng được áp dụng là người đã được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị của hãng vaccin và đủ thời gian để tạo kháng thể. Ví dụ là hai tuần sau mũi 2 với vaccin Pfizer, Moderna và AstraZeneca.

Bên cạnh đó, người nhiễm bệnh trong vòng 6 tháng cũng là đối tượng được sử dụng "thẻ xanh COVID-19".

Trong điều kiện thực hiện chỉ thị 15, F0 khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ 2 mũi dưới 65 tuổi, không bệnh nền được tham gia các hoạt động tại nơi công cộng, được đi học, đi làm, đi du lịch hoặc đi công tác ở các tỉnh thành, nước ngoài.

F0 khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ 2 mũi trên 65 tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch; người chỉ tiêm 1 mũi thì được tham gia các hoạt động nơi công cộng ngoài trời, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người, có thể đi du lịch, đi công tác nội địa nhưng cần tuân thủ 5K, giữ khoảng cách 2 mét khi tiếp xúc trực tiếp.” (Trích)

Đây là một bước rẽ mới về chống dịch tại Việt Nam, hay nói cách khác là tuy chậm, song sống chung với dịch đã được xác định (bằng dự thảo). Trong một phát biểu gần đây, ông Vũ Đức Đam có nói về việc phát huy sáng tạo của Tp.HCM và việc này thật ra… chẳng sáng tạo gì bởi Âu, Mỹ đã trải qua rồi.

Nhưng bước rẽ này sẽ cứu nền kinh tế!

Số dân nghèo và cận nghèo Sài Gòn khánh kiệt bây giờ không đếm xuể. Những gia đình trung lưu cũng đã xài hết những đồng tiền để dành. Việc tiếp theo cho câu chuyện “thẻ xanh Covid” chính là người lao động cần được ăn no, ăn đủ chất để làm việc trở lại. “Tiền đâu đi chợ?” thực sự là một nỗi lo lớn.

Tiếp theo là thúc đẩy sản xuất. Có sản xuất mới có hàng hóa lưu thông, logistic được kết nối, hoạt động thương mại dần phục hồi. Bất động sản sẽ chững lại ít nhất 3-4 năm và  lạm phát sẽ buộc các ngân hàng tính toán lại dòng tiền cho vay. Trong 10 năm tới, những người nắm sản xuất sẽ là người có tiếng nói, chứ không phải những người “buôn tiền”.

Và câu chuyện của y bác sĩ chống dịch trực tiếp và lực lượng hỗ trợ chống dịch cần được “xả hơi” theo đúng nghĩa, bởi họ đã kiệt sức suốt 1,5 năm qua. Việc tập trung điều trị F0 chuyển biến nặng là hợp lý, chứ không phải tập trung các F0 về một nơi tạo thành “lò ấp F0”, thì cả nước cần áp dụng luôn chứ không chỉ TP.HCM.

“Tiêu dùng xanh”, “tiêu dùng bền vững”, “tiêu dùng cho sức khỏe” là các khái niệm người Việt (bắt buộc) phải biết nhiều hơn. Sự lựa chọn hào nhoáng của “nước sơn” trước đây sẽ được thay thế bằng lựa chọn “tốt gỗ” trong thời gian tới. Người nói hay sẽ cần nhường chỗ cho người làm giỏi.

Nhìn từ một dự thảo cấp sở mới đọc sáng nay, tạm thời viết ra những xu hướng chính sắp tới. Người viết cảm nhận được Covid sẽ còn kéo dài và việc sống chung với Covid chính là một cuộc thanh lọc tự nhiên, thanh lọc xã hội cũng là một mặt tốt đối với Việt Nam.

Trong loạn thế của bất cứ thời đại nào, đau thương xã hội chính là sự tôi luyện trưởng thành tốt nhất. Trách nhiệm quốc gia không phải là lời suông mà ở hành động. Giai đoạn từ khi có dịch Covid đến giờ cũng cũng là cơ hội để nhìn mình, nhìn người tốt nhất…

MAI QUỐC ẤN 10.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.