mardi 18 février 2025

Nguyễn Anh Huy - Đường tu chắc sẽ khó

Tăng đoàn sư Tuệ hiện giờ thâu nạp vô trùm cờ bạc Phước Nghiêm, hộ pháp đi mây về gió trong bar Phúc Giác, chuyên gia đập vỉa hè Đoàn Ngọc Hải, đệ tử ruột Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng.

Sư Tuệ đã không độ nổi an ninh Báu, hắn cùng Khả, Giáp và cha nội gì đó đi nhận thầy mới. Bây giờ nhận vô tăng đoàn ba tay bá đạo giang hồ này, mong ông Tuệ có đủ thần thông độ cho họ, cải biến họ từ xấu thành tốt, từ vô minh thành chân quang, à nói lộn, quang minh.

Cái tay Phúc Giác sáng đi tu tối lên bar này nghe giọng điệu vẫn còn chợ búa, không có chút gì từ ngữ của người đang tu học héng. Sư Tuệ chắc sẽ mất nhiều thời gian để cải tạo y ta. Mặc y phấn tảo vô, chưa có kiến thức gì về Phật học, đi bộ được mấy ngày là có người quỳ xuống đảnh lễ rồi.

Phước Nghiêm thông tuệ quá nên dắt cả đoàn vô đường cùng. Vậy mà cái miệng lanh quá lanh.

Những sự việc trong video thì bên fan sư Tuệ lờ đi, chỉ đưa tin tốt đẹp cả. Đúng là tinh thần tích cực rất đáng hoan nghênh. Cái gì tốt đẹp khoe ra, không tốt đẹp giấu đi đúng như tinh thần của hộ pháp Phúc Giác đã chia sẻ với các YouTuber.

Còn nhà báo Mặc Lâm gì đó của RFA. Mang danh nhà báo tức là sẽ thu thập thông tin khách quan, mà công khai thừa nhận là tới gặp thầy Tuệ trong trạng thái lo sợ và kính trọng. Với não trạng phục tùng và tung hô đó thì làm sao dám truy vấn đến cùng chân lý, vậy nên, ông ấy có dám đặt ra những câu hỏi thông minh và thách thức nào cho ông Tuệ đâu ? Xem video thấy liền.

Làm nghề ký giả bao nhiêu năm mà cái tinh thần cơ bản của nghề là giữ sự độc lập, khách quan, không thiên kiến thì nhà báo Mặc Lâm không có khi đối mặt ông Tuệ. Thà là bỏ qua danh nhà báo, đến gặp ông Tuệ bằng thân phận một fan hâm mộ, nói sao cũng được. Mang thân phận nhà báo mà quỳ phỏng vấn, một dạ, hai thưa thì chỉ lấy được thông tin một chiều thôi. Chán ông nhà báo quá.

Tất cả những lời xưng tụng tán thán một người đang học tu lên mây, quá mức đều là ma lực cản trở đường tu của họ. Trước mắt, tui thấy sư Tuệ hiền lành, có chí tu học. Nhưng vội vã ca tụng ông ấy thành thánh tăng, Phật sống, khất sĩ vĩ đại thì sẽ khiến ông ấy bị bề trên khảo đó mấy ông, mấy bà.

Lộn xộn kiểu này thì đường tu chắc khó rồi.

NGUYỄN ANH HUY 18.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.