jeudi 20 février 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Cấm dạy thêm: Nên, nhưng đừng cấm kiểu nửa mùa như thế!

Phải nói cho rõ là tôi cực ghét chuyện bắt học sinh học thêm. Việc này tồn tại đồng nghĩa với việc: thầy cô ở trường dạy chưa đủ kiến thức hoặc còn thiếu trách nhiệm, hoặc vẽ vời ra móc túi phụ huynh.

Ngoài ba cái đó, không có lý do khác!

Vậy nếu cấm, cái cần cấm đầu tiên đó chính là cấm cái chương trình học nặng và đồng bóng (nay đổi kiểu này mai đổi kiểu khác) đi đã. Sách thì cho in kiểu ba cha bảy mẹ, chương trình kiểu này chương trình kiểu kia. Học sinh bị học kiểu nhồi nhét, đi học xong về mệt rã rời, không còn tuổi thơ, không còn sức khỏe.

Cấm cái này đi. Tối giản hóa chương trình để vừa đủ kiến thức căn bản, vừa bổ sung đủ kỹ năng cần theo từng độ tuổi, và để thời gian cho các con vận động thể chất và am hiểu thưởng thức nghệ thuật vừa đủ, là cũng đội ơn ngành giáo dục lắm rồi.

Không phải phụ huynh nào cũng thích con đi học thêm, vì đi kèm với nó là thời gian, tiền bạc và sự quá tải (dĩ nhiên cũng có phụ huynh muốn vì có tiền mà lại cần người trông con hộ nên học thêm là giải pháp).

Không cho con học thêm thì sợ con theo không đủ chương trình, rồi thầy cô nhà trường mặt nặng mày nhẹ vì bị thất thu. Đấy là vấn nạn, kéo theo đạo đức và trách nhiệm chệch hướng, nên dẹp đi là đúng.

Hơn nữa, nếu vận hành theo hướng kinh tế, thì việc nhà trường sử dụng cơ sở vật chất công, sử dụng giáo viên nhà để kiếm tiền, lấy đi thời gian của phụ huynh và học sinh, lại không trả quyền lợi cho nhà nước - là sai nhé. Cái này là một hình thức tham nhũng, nên bỏ là cần - oan uổng gì?

Còn bên ngoài là kinh tế, vận hành theo cơ chế thị trường, thích thì bỏ tiền và thời gian ra học; cơ sở thuê nhà thuê người và đóng thuế - đâu có gì sai mà tranh cãi? Giáo viên, nhà trường chỉ làm những điều trong trách nhiệm của mình, trong không gian trường lớp của mình. Còn nếu muốn kiếm tiền thêm thì chọn phương án khác mà không phải trong trường - là đúng chứ oan uổng gì nữa?

Tóm lại là, chương trình bớt lôm côm phức tạp, thi cử đúng, đủ những cái học sinh đã học, tức là đảm bảo công bằng giáo dục và trách nhiệm giáo dục từ cấp Bộ đến cấp trường - thì cấm dạy thêm là trọn vẹn vô cùng. Chứ giờ ông cứ nửa hồng quân nửa thổ phỉ, dạy cũng muốn mà buôn cũng thích, sao được?

Nghĩ cho bọn trẻ đi, đừng đánh đố chúng, đừng ép buộc chúng bằng những kiến thức nhồi nhét, thì lúc đó có dạy thêm cũng chẳng ai thèm học đâu, khỏi mất công cấm! Cãi nhau suy cho cùng cũng chỉ vì quyền lợi bị ảnh hưởng, chứ chả phải vì bọn trẻ!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 20.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.