mercredi 15 septembre 2021

Lưu Trọng Văn - Ông hỏi gà, bà đáp... vịt


Tiền Giang, ghi nhận tích lũy 12.205 ca mắc, 299 ca tử vong. Riêng 7 ngày qua ghi nhận 1.139 ca, trong đó có 138 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi:

Tiền Giang có 37 xã, phường, thị trấn nguy cơ cao và rất cao, tỉnh đã triển khai trạm y tế lưu động tại các địa bàn này chưa?

Chủ tịch Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh đáp:

Dạ, Tiền Giang đã có hai xã triển khai điều trị F0 tại nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắt:

Điều trị tại nhà và lập trạm y tế lưu động là hai việc khác nhau.

Ngài chủ tịch Tiền Giang ấy là ai?

Nguyễn Văn Vĩnh - sinh năm 1967 tại Chợ Gạo, Tiền Giang. Năm 1989 ngài tốt nghiệp khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Pháp lý Hà Nội tại Sài Gòn. Sau đó ngài là nghiên cứu sinh cao học tại Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật (ISL) trực thuộc Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, nhận bằng Thạc sĩ Luật học năm 1996.

Có luật nào "ông hỏi gà bà đáp vịt" không hả Vĩnh, Vĩnh ơi?

LƯU TRỌNG VĂN 14.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.