mercredi 11 août 2021

Nguyễn Đức Khải – Bệnh viện quá tải, thử đề nghị một giải pháp cho xe cấp cứu F0

 

Hôm trước đứng giao thiết bị hỗ trợ y tế cho một bệnh viện.

Lúc đứng cùng với Phó giám đốc bệnh viện thì 2 điện thoại hotline reo liên tục. Các ca cấp cứu tuyến dưới gọi cháy máy, nhưng số giường tại bệnh viện đã full. Hơn nữa xe cấp cứu cũng không đi xuể để đưa người bệnh.

Chị ấy nói bệnh viện có 6 xe cấp cứu, 6 tài xế. Có 3 tài xế sợ quá nghỉ việc, 2 tài xế mới được chích vaccin một lần thì bị F0 nên cách ly - còn 1 tài xế lái cho 6 chiếc xe.

Số tổng đài 115 ngày có 5.000 cuộc gọi

Hầu như khi F0 tại nhà gọi 115 hoặc Y tế địa phương đều rất khó khăn.

Không thể nào trách cứ vì hệ thống & lượng nhân viên y tế đã bung toàn lực lượng.

Hiện nay giải pháp xe cấp cứu là một nhu cầu bức thiết nhất. Kế đến Y tế phường xã - bệnh viện dã chiến thu dung.

Xe cấp cứu chuyển bệnh:

- Đã có 3 hãng taxi ký kết chuyển bệnh, nhưng tôi thấy điều này không khả thi. Vì F0 & tài xế ngồi trên xe là không an toàn, gần như các tài xế thà bỏ việc chứ họ không  chịu nguy hiểm.

- Vậy giải pháp là : Sử dụng xe bán tải loại chuyên chuyển hàng có thùng tải phía sau riêng với khoang tài xế, loại này các công ty chuyển hàng và dời nhà rât nhiều.

Nó vừa an toàn cho tài xế & nhân viên vận chuyển sơ cứu.

- Loại xe này có khoang rộng hơn taxi 7 chỗ nên để được bình oxy va các phương tiện sơ cứu tối thiểu. Đồng thời tư thế bệnh nhân có thể nằm trên giường cấp cứu hoặc ghế bố, để xoay tư thế được khi cần cho bệnh nhân nằm nghiêng - sấp khi khó thở….

- Nhà nước có thể bảo trợ giá & người nhà sẵn sàng trả tiền cước phí nhiều hơn

Còn nhiều giải pháp kế tiếp để góp ý thêm cách giải quyết ách tắc các khâu từ Y tế phường xã đến bệnh viện dã chiến thu dung, nhưng cứ vận chuyển cấp cứu trước. Mong rằng ý kiến trên có thể tới được tai các cấp lãnh đạo để có thêm hướng xử lý. Chứ mỗi ngày gần 20 ca nhờ gọi gium cấp cứu & các bệnh viện nhận mà không biết giúp bằng cách nào thì khổ tâm lắm!

(Thấy ổn thì share giùm để tới tai được các lãnh đạo).

NGUYỄN ĐỨC KHẢI 09.08.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.