jeudi 1 mai 2014

Kinh tế Trung Quốc có thể hơn Mỹ, nhưng người dân chỉ muốn tự do

Bài đăng : Thứ năm 01 Tháng Năm 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 01 Tháng Năm 2014

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới công bố hôm qua 30/04/2014, Trung Quốc có thể sẽ qua mặt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên không ít người Trung Quốc đã tỏ ra thất vọng, họ mong muốn có được không khí trong lành và tự do chính trị.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã tiến hành một cuộc nghiên cứu rộng rãi để lập bảng xếp hạng về tạo lập nguồn lực quốc gia, dựa trên các dữ liệu năm 2011. Cùng với nhiều tổ chức quốc tế, WB đã đối chiếu các con số sản lượng quốc gia và có tính toán đến những chỉ tiêu khác như sức mua, hay sức mua tương đương (PPP).


Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Hoa Kỳ năm 2011 vào khoảng 15.533 tỉ đô la, cao gấp đôi Trung Quốc là 7.321 tỉ đô la. Nhưng sau khi tính lại với PPP (là cách tính tỉ giá hối đoái giữa đơn vị tiền tệ hai nước qua việc so sánh số tiền phải bỏ ra để mua cùng một lượng hàng ở mỗi nước), thì GDP của Trung Quốc lên đến 13.495 tỉ đô la. Điều này có nghĩa là với sự phát triển nhanh chóng, người khổng lồ châu Á có thể qua mặt Hoa Kỳ ngay trong năm nay.

Hôm nay, thứ Năm 01/05 là ngày nghỉ tại Trung Quốc, nên AFP chưa có được phản ứng của giới chức. Trong quá khứ, chính quyền cộng sản thường làm giảm nhẹ những thông tin như vậy, nói rằng tính bình quân đầu người thì Trung Quốc còn đứng rất xa phía sau Mỹ.

Nhưng đối với những người sử dụng mạng xã hội tại Trung Quốc, nhiều người tỏ ra hoài nghi thậm chí cay độc. Một người viết trên mạng Vi Bác : « Người ta đang nói về PPP chứ không phải GDP. Về GDP, Trung Quốc còn lẽo đẽo theo sau Hoa Kỳ rất xa ». 

Một số cư dân mạng khác cho biết họ quan tâm đến các chỉ số cụ thể trực tiếp liên quan đến chất lượng sống của họ hơn. Một người nói : « Thu nhập thấp, không được hít thở không khí trong lành, không có tự do, thì tại sao tôi phải quan tâm đến việc trở thành số một thế giới ? ». Người khác viết : « Điều này có quan trọng hơn bầu trời xanh và nguồn nước sạch hay không ? » 

Bùng nổ kinh tế trong những thập kỷ qua tại Trung Quốc đã gây ra nhiều vấn đề cho môi trường. Một phần lớn đất nước liên tục bị sương mù dày đặc bao phủ, cả nguồn nước lẫn đất đai đều bị ô nhiễm.

Một cư dân mạng cho rằng những bảng xếp hạng như thế được quan tâm ở nước ngoài nhiều hơn là tại Trung Quốc : « Không có bài báo nào trong nước viết về điều này, chỉ có báo chí ngoại quốc là luôn đề cập đến ».

tags: Châu Á - Chính trị - Hoa Kỳ - Kinh tế - Môi trường - Ngân Hàng Thế Giới - Ô nhiễm - Quốc tế - Trung Quốc - Tự do 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140501-kinh-te-trung-quoc-co-the-hon-my-nhung-nguoi-dan-chi-muon-tu-do

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.