jeudi 1 mai 2014

Blogger Việt Nam hội thảo tại Quốc hội Hoa Kỳ nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới

Quang cảnh buổi hội thảo tại Quốc hội Mỹ ngày 29/04/2014
Bài đăng : Thứ tư 30 Tháng Tư 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 01 Tháng Năm 2014 
Ngày 29/04/2014 một số blogger và nhà báo độc lập từ Việt Nam đến Mỹ theo lời mời của hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ, đã tham gia một cuộc hội thảo tại Quốc hội Mỹ nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5.

Các blogger và nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, Tô Oanh, Lê Nhật Đăng, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Đình Hà, nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi đã trình bày về các đề tài như báo mạng với vai trò thúc đẩy sự phát triển của xã hội, vấn đề tự do báo chí, internet ở Việt Nam, tự do sáng tác, những cái giá phải trả khi nói lên tiếng nói độc lập…


Theo blogger Nguyễn Tường Thụy, sự kiểm duyệt chặt chẽ của Nhà nước đối với báo chí đã cho ra nhiều sản phẩm thiếu trung thực, làm thui chột tài năng của các phóng viên. Tuy nhiên sự ra đời của internet đã giúp phát triển các trang mạng, blog, trang Facebook có thông tin kịp thời, nhạy bén. Ông cho rằng Nhà nước cần nới lỏng kiểm duyệt và cho phép báo chí tư nhân hoạt động.

Blogger Tô Oanh nhận xét, do không dám đề cập tới những vấn đề “nhạy cảm”, báo chí nhà nước dần trở thành báo “lá cải”. Blogger Nguyễn Đình Hà nói rằng Nghị định 72 nhằm kiểm soát dịch vụ internet có tác động tiêu cực trong việc phát triển một xã hội minh bạch.

Đại diện Tổ chức Bảo vệ Nhà báo (CPJ) là Bob Dietz cũng có mặt trong buổi hội thảo. Sau đó, các blogger Việt Nam đã có tiếp xúc với dân biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.

tags: Báo chí - Blogger - Hoa Kỳ - Quốc hội - Quốc tế - Tự do - Việt Nam - Xã hội 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140430-blogger-viet-nam-dieu-tran-truoc-quoc-hoi-hoa-ky-nhan-ngay-tu-do-bao-chi-the-gioi

1 commentaire:

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.