jeudi 14 juillet 2022

Bông Lau - Nhập tịch Nga

Hôm thứ Hai 11/07, nhà độc tài Vladimir Putin ban hành sắc lịnh cho phép công dân Ukraine ở trong lãnh thổ Ukraine được lấy quốc tịch Nga mà không cần chứng minh đã ở một ngày nào trên Liên Bang Nga.

Thủ tục nhập tịch Nga này sẽ được đơn giản hóa và mau lẹ để công dân Ukraine sớm trở thành công dân Nga vĩ đại.

Cách đây không lâu Vladimir Putin cũng đã cho phép kiều dân Nga và công dân Ukraine sống ở những vùng ly khai Donetsk và Luhansk được nhập tịch Nga. Nhưng giờ đây thì quy luật ấy áp dụng bao trùm lên toàn cõi lãnh thổ Ukraine.

Chính quyền Ukraine cực lực phản đối và cho rằng luật nhập tịch mới này của Vladimir Putin vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm đến chủ quyền của Ukraine.

Chỉ có con nít lên ba mới không thấy toan tính lưu manh của Vladimir Putin. Vì trên lãnh thổ Ukraine không thiếu gì các phần tử thiểu số bò đỏ gốc Nga ăn cơm Ukraine nhưng thờ ma Putin. Khi các phần tử phản thùng này lấy quốc tịch Nga thì Vladimir Putin sẽ có lý cớ để đem quân đến “bảo vệ” các công dân kính mến của ngài.

Tóm lại đây chỉ là một xảo thuật cổ điển của Cộng Sản Liên Xô là cấy công dân của chúng lên những vùng đất muốn chiếm, rồi dùng chiêu bài bảo vệ công dân của chúng để hợp thức hóa hành động xâm lược kế tiếp.

Tàu Cộng cũng dùng trò bịp bợm ấy là đưa thường dân ra sống ở Hoàng Sa và Trường Sa rồi tuyên bố đó là nước Tàu, vì hỏng có công dân Việt Nam nào sống ở đó cả. Người Việt hãy coi chừng công dân Tàu qua Việt Nam lấy vợ Việt và ở lại.

Những người yêu mến Do Thái sẽ nhảy tưng tưng lên binh vực. Nhưng các chính quyền diều hâu Do Thái cũng xài trò ma giáo này để chiếm đất của người Palestine. Họ chiêu dụ người Mỹ và Âu Châu gốc Do Thái nếu di dân đến những vùng chiếm đóng ở West Bank của Palestine và Golan Heights của Syria thì sẽ được miễn nhiều thứ thuế và thậm chí không phải đi quân dịch. Những phúc lợi chỉ dành cho di dân ở vùng chiếm đóng mà công dân Do Thái trên lãnh thổ Do Thái không có.

Trong những ngày quân Nga bao vây và ác chiến ở thành phố cảng Mariupol, Severodonetsk, Lysychans v.v... thường dân Ukraine bị kẹt lại, và chỉ được phép di tản trên một hành lang dẫn đến vùng chiếm đóng của quân Nga để minh chứng cho chính nghĩa của kẻ xâm lược.

Người miền Nam Việt Nam có một thành ngữ lưu truyền từ thời chiến tranh đó là “Chiếm Đất Giành Dân”. Bởi vì khi “giải phóng” vùng đất nào thì không thể chấp nhận dân chúng chạy vắt giò lên cổ về vùng kiểm soát của đối phương.

BÔNG LAU 12.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.