mardi 19 juillet 2022

Bông Lau - Pháo binh Nga gặp đối thủ đáng gờm


Ngày 24 tháng 02 nhà độc tài Vladimir Putin xua quân xâm lăng Ukraine. Theo binh pháp cổ điển, tức cả chục ngàn con cua sắt chở bộ binh ồ ạt tràn qua biên giới phía bắc và tây-nam. Thủ đô Kiev được tiên đoán là sẽ thất thủ trong vòng 72 tiếng đồng hồ.

Nhưng Hoa Kỳ và Anh Quốc đã tung vào chiến trường Ukraine hàng ngàn hỏa tiễn chống chiến xa Javelin và NLAW. Các mũi dùi tiến công của quân Nga đã bị bẻ gãy, hàng ngàn con cua bị rang muối và mấy chục ngàn giải phóng quân đã anh dũng về miền cực lạc.

Ba tháng sau, quân đội của Vladimir Putin đổi chiến pháp nhưng vẫn dùng chiến thuật cổ điển lấy thịt đè người của thời Đệ Nhứt Thế Chiến, dùng ưu thế của pháo binh xâm lược bắn rải thảm đè bẹp vùng kiểm soát của quân chính phủ.

Quân Nga không tiến công mũi dùi hàng dọc nữa, mà lấn từ từ theo chiều ngang và dựa vào nguồn tiếp vận hậu cần ngay sau lưng. Họ tiến từ đông sang tây và nã 50 ngàn hỏa tiễn và đạn pháo binh mỗi ngày. Quân Ukraine phản pháo yếu ớt, chỉ bằng 1/10 pháo binh địch, và thiệt hại nặng. Có từ 100 cho đến 200 binh sĩ Ukraine tử trận và 500 đến 1000 người khác bị thương mỗi ngày. Các cứ điểm kháng cự lẫy lừng như Mariupol, Severodonetsk, Lysychansk v.v... lần lượt thất thủ. 


Hoa Kỳ là anh cả của khối NATO nhưng lại có một Tổng Thống và nội các chậm chạp ù lì không muốn chọc giận Vladimir Putin, họ sợ hắn nổi khùng tung bửu bối hạch tâm hủy diệt cảnh đời ô trọc này. Một số người của đảng Cộng Hòa đối lập cũng có nỗi sợ hãi đó.


Tuy nhiên sự kêu gào thống thiết của Tổng Thống Volodymyr Zelensky là muốn có khoảng 80 hệ thống phóng hỏa tiễn tầm trung M270 MLRS, đã đánh động những con chim bồ câu hiền hòa trong chánh quyền Joe Biden. Cuối cùng có 8 hệ thống phóng lưu động M142 HIMARS của Hoa Kỳ đã đến Ukraine hồi cuối tháng Sáu. Bốn hệ thống tương tự khác cũng đang trên đường ra chiến trường. Khoảng 100 pháo thủ Ukraine khác đang được huấn luyện để tiếp nhận các hệ thống M142 và M270 trong tương lai gần.


Anh Quốc và Na Uy hứa viện trợ Ukraine các hệ thống M270 MLRS bề thế đặt trên xe thiết giáp chạy bằng dây xích. Hệ thống phóng lưu động này chập chạp hơn M142 HIMARS nhưng hỏa lực mạnh gấp hai lần M142. Hôm cuối tuần một giàn phóng lưu động M270 MLRS đầu tiên đã tới Ukraine, và không rõ quốc gia nào là mạnh thường quân của món quà quý giá này.


Mặc dù chưa tới một chục giàn phóng lưu động M142 HIMARS nhập cuộc, nhưng hiệu quả của các giàn phóng này đã làm quân xâm lược Nga nao núng hốt hoảng. Các viên chức cao cấp Nga miêu tả hỏa tiễn của các giàn phóng này “bất ngờ đến từ trời xanh”. Hàng trăm binh sĩ Nga đã thiệt mạng, trong đó có mười mấy tướng tá cao cấp.


Chính quyền Ukraine cám ơn đã nhận được các hệ thống M142 HIMARS; và cho biết vận tốc của hỏa tiễn rất nhanh và bay thấp nên các giàn phòng không của Nga như S-300, S-350, S-400, Buk, Tor-M2, Pantsir-S và Tunguska không bắt kịp. Hệ thống phá sóng GPS của Nga cũng bị hệ thống chống phá sóng GPS của hỏa tiễn vô hiệu hóa.

Ngày 25 tháng Sáu vừa qua, Pháo binh Ukraine mở cửa hàng khai hỏa lần đầu giàn phóng M142 HIMARS. Mục tiêu là vị trí đóng quân của một đơn vị Nhảy Dù Nga ở thị trấn Izyum – Ukraine. Giết chết 40 binh sĩ Dù và người chỉ huy của họ là Đại Tá Andrei Vasilyev.

Theo các chuyên gia quân sự thì Ukraine tiếp nhận hệ thống phóng M142 HIMARS và M270A1 MLRS để phóng các loại hỏa tiễn M30A1, M31, và M31A1 mang đầu đạn 200 cân Anh hay 91 kg. Có tầm xa tối đa 92 km. Các loại hỏa tiễn này sẽ được GPS của vệ tinh hướng dẫn và có thể đánh trúng mục tiêu trong khoảng cách 5 mét.

Ukraine sẽ không nhận được hệ thống tuyệt hảo bí mật chỉ dành cho Pháo Binh Hoa Kỳ đó là M270A2, có gắn bộ phận “khai hỏa và kiểm soát” - Common Fire Control System (CFCS), để bắn các loại hỏa tiễn tầm xa mới được phát minh.


Ưu điểm của M142 và M270A1 là chỉ cần 3 pháo thủ và họ không cần phải ra khỏi xe khi nạp đạn. Mỗi xe giàn phóng có gắn cần câu để đẩy thùng hỏa tiễn đã bắn xong ra khỏi giàn, và lắp thùng mới vào như lắp băng đạn vào súng. Tiến trình nạp đàn này chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Xin coi phim YouTube đính kèm.


Khi nạp hỏa tiễn mới xong, các giàn phóng lưu động này có thể tiến sâu vào vùng pháo của địch. Ngừng lại 1 phút để khai hỏa rồi tháo lui ra khỏi vùng phản pháo của pháo binh địch. Nạp đạn, tiến vào vùng địch nã hỏa tiễn rồi de lui. Cứ thế mà lập đi lập lại...



Đối thủ đáng gờm của các hệ thống phóng lưu động này là các máy bay không người lái Drone của Nga. Do đó các đơn vị M142 và M270A1 của Ukraine cần phải có đơn vị phòng không theo bảo vệ.


Lấy tọa độ các mục tiêu địch cũng nhanh. Các máy bay Drone của Ukraine bay đi do thám và gởi tọa độ về cho pháo thủ M142 và M270A1. Chỉ cần một hai phút dùng bàn phím đánh các tọa độ này vào hệ thống “khai hỏa và kiểm soát chung” - Universal Fire Control System (UFCS). Một giờ M142 và M270A1 có thể bắn 5 hay 6 loạt hỏa tiễn ở những vị trí lưu động khác nhau.

Các tọa độ còn có thể được cơ quan tình báo CIAtình báo NATO cung cấp. Hiện nay Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ đã hoạt động trở lại ở thủ đô Kiev, và trạm CIA đang có mặt và làm việc chung với cơ quan đầu não của quân lực Ukraine ở thủ đô.

CIA cung cấp cho quân đội Ukraine các không ảnh và tọa độ các kho tiếp liệu, trung tâm hành quân, căn cứ đóng quân của Nga v.v... Mặc dù Quân Đội Hoa Kỳ không được phép ra tuyến đầu chiến đấu với binh sĩ Ukraine, nhưng một số Biệt Kích Mỹ và NATO làm việc ở một số bộ chỉ huy hành quân của Ukraine để giúp cố vấn và huấn luyện chiến lược chiến thuật v.v...

Ngoài ra các vệ tinh do thám của cơ quan tình báo NSA của Hoa Kỳ có khả năng thâu âm các cuộc đàm thoại của quân đội Nga qua các tần số vô tuyến có công suất thấp của máy truyền tin cầm tay hay điện thoại di động.

Các cuộc đàm thoại này sẽ được chuyển giao cho ban phân tích. Và không có gì ngạc nhiên khi các sĩ quan cao cấp của quân đội Nga bị phát hiện đang ở tọa độ nào, như trường hợp hàng chục tướng lãnh Nga đã bị pháo binh và bắn tỉa Ukraine giết cách đây vài tháng.


Đối thủ của các hỏa tiễn M30A1, M31, và M31A1 của hệ thống phóng M142 và M270 do Hoa Kỳ chế tạo, là các hệ thống phóng lưu động BM-27 Uragan và BM-30 Smerch của Liên Bang Nga.


Cả hai hệ thống phóng BM-27 Uragan có tầm xa 70 km và BM-30 Smerch là 200 km đều không được định vị GPS của vệ tinh hướng dẫn. Do đó hỏa tiễn được phóng đi có mức độ chính xác chỉ 50% sẽ rớt trong bán kính 170 mét. 50% còn lại sẽ rớt bên ngoài bán kính 170 mét. Vì vậy pháo thủ Nga hay sử dụng hỏa tiễn mang bom chùm (cluster munitions) để rải thảm một khu vực rộng lớn với hy vọng trúng một cái gì đó. Đây cũng là lý do nhiều thường dân Ukraine bị bom chùm của Không Quân và Pháo Binh Nga tàn sát.


Nạp hỏa tiễn mới vào giàn phóng cũng rất chậm và phải nạp từng ống vào thùng chứa hỏa tiễn. Cần 20 phút để nạp hỏa tiễn và hệ thống BM-27 Uragan. Và cần 5 binh sĩ Nga và 40 phút để nạp 12 hỏa tiễn vào hệ thống BM-30 Smerch.


Nạp xong pháo thủ phải trèo lên bục dí mắt vào máy nhắm bằng kiếng (optical sights) từ 10 đến 12 phút để điều chỉnh. Muốn chuyển hướng các ống phóng, xạ thủ Nga phải quay tay các bánh xe như các loại đại bác cổ điển. Mỗi giờ hai hệ thống hỏa tiễn này chỉ nã được một loạt. Trong khi M142 và M270 nã từ 5 đến 6 loạt và chính xác trong đường kính 5 mét.


Ukraine đang vận động để Hoa Kỳ cung cấp loại hỏa tiễn có GPS hướng dẫn như M39, M48, M57 có đầu đạn nặng 500 cân Anh và tầm xa tối đa 300 km cho hệ thống phóng M142 HIMARS và M270 MLRS. 

 

Nếu Ukraine được loại đồ chơi khủng khiếp này thì mức thương vong của Nga sẽ cao hơn nhiều lần hiện nay. Khi ấy các giàn phóng lưu động của Ukraine không phải mon men đến gần hay xâm nhập sâu vào vùng hoạt động của pháo binh Nga nã hỏa tiễn rồi tháo lui trước khi địch phản pháo.

Tổng Thống Volodymyr Zelensky phải cố sức thuyết phục và cam kết với chính quyền Joe Biden rằng Ukraine sẽ không dùng hỏa tiễn tầm xa 300 km này để nã vào lãnh thổ của Liên Bang Nga, để ngài Joe và các cố vấn bồ câu, an tâm bớt sợ hãi Vladimir Putin tức giận lôi đồ chơi hạch tâm ra. Sở dĩ Ukraine ngày hôm nay có các hệ thống M142 và M270 là vì Volodymyr Zelensky có khả năng chinh phục thế giới tự do đó hay sao.

BÔNG LAU 18.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.