mercredi 27 juillet 2022

Dương Quốc Chính - Sóng sau đè sóng trước

 

Mấy đời chủ tịch cũ thì mình không nhớ, chứ mấy chủ tịch Hà Nội gần đây đều có hiện tượng chủ tịch mới lên kiểu gì cũng làm động tác gì đó ngược với người tiền nhiệm, để lấy số!

Hồi anh Thay Cây lên chủ tịch, ổng "giật nước" luôn hai dự án đình đám đang xôn xao dư luận. Đó là khách sạn trong công viên Thống Nhất, và dự án trung tâm thương mại chỗ cạnh khách sạn Hilton, do chủ tịch cũ cấp phép. Cái Hotel in the park còn xây tầng hầm xong rồi, cái còn lại thì cũng đã thiết kế xong, đã ép cọc thử tải.

Thế rồi anh Thay Cây dính phốt thay cây. Anh Chung con lên thay thì chơi bài ngược lại, tức là đi trồng cây khắp phố phường. Thế nhưng một số sếp trồng cây cũng đi tù vì...trồng cây! Thực ra thì chặt cây hay trồng cây thì cũng đều ra tiền cả. Mà đã ra tiền thì đều có nguy cơ đi tù.

Anh Chung con, trong nhiệm kỳ của mình, "giật nước" hệ thống loa phường, rồi...đi tù. Anh Sỹ Thanh lên thay lại có ý khôi phục lại loa phường, ngược lại với người tiền nhiệm!

Nói gì nói, tất cả các động thái kể trên của các chủ tịch Hà Nội cũ đều có màu sắc dân túy. Nhân dân hỉ hả, thấy quan mới do dân, vì dân đây rồi. Thế là khôn. Nhưng việc tái lập loa phường, cho dù ứng dụng 4.0, dùng AI hay Big data gì đó, thì cũng là động tác đi ngược lại lòng dân. Giờ mà thích loa phường chắc chỉ có mấy cụ hưu trí muốn hoài niệm thời bao cấp, rảnh háng ngồi uống nước chè đầu ngõ bàn thời sự thế giới phát trên loa phường.

Mình chưa hình dung ra người ta dùng AI và big data cho loa phường kiểu gì? AI chắc là đọc tự động bản tin thôi, nhưng big data ứng dụng sao đây? Làm thế nào để thu nạp dữ liệu? Chắc nhân dân sẽ bầu chọn là thích nghe tin cướp giết hiếp thì AI sẽ đọc bản tin đó cho nghe?

Vẫn biết là tân quan tân chính sách, nhưng tân chính sách kiểu này là rất dại. Anh em tham mưu cho chủ tịch phải xem lại.

Hà Nội đang có hai vụ nổi sóng là dự án Giảng Võ và nhà hát Đầm Trị. Anh Thanh cứ mạnh dạn "giật nước" hay điều chỉnh ít nhất một cái là có số má ngay. Tất nhiên làm thế là đấu với nhóm lợi ích, khá rủi ro, nhưng cái gì chả có giá của nó.

P/S: Có thông tin cho rằng sự trỗi dậy của loa phường là do phó chủ tịch ký trước. Vậy anh Sỹ Thanh mạn dạn giật nước đi cho dân nhờ. Anh chuyển luôn thành fan page Facebook Phường cho em, cho một đồng chí phó chủ tịch phường làm admin. Thế mới là 4.0, AI, big data.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 27.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.